06/06/2012 08:10 GMT+7

Yêu cầu lấp giếng khoan dùng nuôi cá giống

V.TR.
V.TR.

TT - Ngày 4-6, ông Lê Văn Hưởng, phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết sau khi Tuổi Trẻ phản ánh việc người dân tự ý đào ao nuôi cá trên đất ruộng ở huyện Cai Lậy, lãnh đạo tỉnh đã đi thực tế kiểm tra và đã chỉ đạo lấp ngay các giếng khoan phục vụ nghề nuôi cá giống.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Cai Lậy có kế hoạch vận động người dân lấp ao nuôi cá, trả lại hiện trạng đất trồng lúa. Việc này sẽ tiến hành từ từ trong một vài năm. Theo Sở NN&PTNT Tiền Giang, thời gian qua người dân ở các xã Mỹ Thành Bắc, Mỹ Thành Nam, Mỹ Phước Tây, Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy) tự ý đào ao nuôi cá giống ngay trên nền đất ruộng trong khi vùng này được quy hoạch chuyên canh lúa chất lượng cao. Diện tích ruộng biến thành ao vào khoảng 100ha.

Ngoài việc đào ao, người dân còn khoan giếng nước ngầm trái phép để phục vụ việc nuôi cá. Việc làm này vừa trái chủ trương giữ đất trồng lúa của Chính phủ, vừa gây tác động xấu đến môi trường nước mặt và nước ngầm.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên