25/07/2020 17:02 GMT+7

Vụ múc cát gần đê biển bị dân phản đối: yêu cầu hoàn thổ mặt bằng

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả mặt bằng vụ múc cát gần đê biển ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An mà người dân phản đối.

Vụ múc cát gần đê biển bị dân phản đối: yêu cầu hoàn thổ mặt bằng - Ảnh 1.

Nhiều hố cát được múc ở gần đê biển phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 25-7, ông Nguyễn Trường Thành - chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, giám đốc Ban Quản lý đê điều Nghệ An - cho biết sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh vụ việc "Dân phản đối doanh nghiệp múc cát gần đê biển vì lo mất an toàn mùa bão", đơn vị đã lập đoàn phối hợp với các phòng ban thị xã Hoàng Mai kiểm tra, xử lý những vấn đề báo nêu theo yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo đó, qua kiểm tra cho thấy doanh nghiệp tổ chức nạo vét bồi lấp cửa sông Lạch Cờn nhưng lại múc cát ở gần đê biển để làm bãi tạm chuyển cát lên khi chưa được cấp phép là sai quy định.

Ngay sau cuộc họp giữa các bên liên quan, đơn vị thi công đã triển khai ngay công tác hoàn thổ bãi thải.

"Đây là dự án nạo vét bồi lấp cửa sông Lạch Cờn quan trọng của tỉnh, chủ đầu tư thường xuyên giám sát, kiểm tra đôn đốc đơn vị thi công đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ để bảo thông luồng lạch trước mùa mưa lũ phục vụ cho tàu thuyền khai thác hải sản. Tuy nhiên, quá trình làm phải tuân thủ theo các khu vực được phê duyệt", ông Thành nói.

Ông Lê Quang Huy - giám đốc Công ty TNHH Minh Quang - cho hay quá trình làm bãi tạm để chuyển cát nạo vét lên, công nhân đã cho múc cát gần đê biển và hơi sâu hơn 20-30cm. "Việc này tuy không ảnh hưởng đến an toàn đê nhưng làm bà con hiểu nhầm là chúng tôi xúc cát ở bãi bồi đem đi bán.

Chúng tôi đã hoàn thổ trả lại mặt bằng bãi chứa cát thải và khắc phục một số tồn tại khác, đồng thời đang huy động máy móc, phương tiện thực hiện các bước tiếp theo để dự án đảm bảo tiến độ như cam kết", ông Huy nói.

Ông Phan Thế Huy - phó chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương - cho biết khi làm dự án, đơn vị thi công đã xin UBND phường mượn mặt bằng ở khu vực gần đê ở khối Hồng Hải để đổ cát thải hút từ sông, lạch lên. Địa phương xét thấy phù hợp, bởi khu vực bãi cát đó lâu nay để hoang nên đồng ý.

Từ năm 2019 đơn vị thi công đã đổ cát thải trên diện tích được mượn, nhưng đã cho múc một số diện tích bãi thải (hình thức như đào ao nuôi tôm) để chứa cát thải làm nơi trung chuyển.

Sau khi bà con phản ảnh, đơn vị thi công đã hoàn trả mặt bằng như ban đầu đối với bãi thải và cắm mốc, phạm vi thi công theo thiết kế được duyệt ngoài thực địa; công khai các thông tin về phạm vi, thời gian quy mô dự án để nhân dân biết, giám sát.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, sáng 10-7, cho rằng doanh nghiệp nạo vét cửa sông Lạch Cờn nhưng lại khai thác sát với đê biển, đe dọa an toàn tuyến đê, nhiều người dân ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cùng kéo ra phản đối.

Nhiều người dân phản ảnh đây là tuyến đê biển quan trọng có ý nghĩa chắn sóng, bảo vệ hàng trăm hộ dân bên trong đê, nhất là vào mùa mưa bão. Điều người dân lo ngại việc khai thác đất, cát tạo thành những hố sâu nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến an toàn của tuyến đê biển.

Dân phản đối doanh nghiệp múc cát gần đê biển vì lo mất an toàn mùa bão Dân phản đối doanh nghiệp múc cát gần đê biển vì lo mất an toàn mùa bão

TTO - Cho rằng doanh nghiệp nạo vét cửa sông nhưng lại khai thác sát với đê biển, đe dọa an toàn tuyến đê, nhiều người dân ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cùng kéo ra phản đối.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên