05/01/2023 22:43 GMT+7

Yêu cầu hoàn chỉnh phương án thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về nghe báo cáo một số nội dung về lĩnh vực đô thị.

Yêu cầu hoàn chỉnh phương án thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được kỳ vọng tăng kết nối giữa đôi bờ sông, thu hút người dân đi bộ ngắm cảnh quan - Ảnh: GIA TIẾN

Trong đó, ông Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM khẩn trương hoàn chỉnh lại nội dung tờ trình phương án thiết kế kiến trúc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. 

Trong đó thể hiện đầy đủ toàn bộ quá trình tham mưu, thực hiện các chỉ đạo xuyên suốt của UBND TP.HCM và các nội dung tiếp thu hoàn chỉnh, để trình tập thể Thường trực UBND TP.HCM thông qua.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM trình kèm dự thảo để Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy, thực hiện trước ngày 15-1.

Giao Văn phòng UBND TP.HCM theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện và đăng ký lịch họp Thường trực UBND TP.HCM để xin ý kiến thông qua trước khi báo cáo Thường trực Thành ủy.

Về tiến độ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060: giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM khẩn trương có báo cáo ngắn gọn về tiến độ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến thời điểm hiện nay.

Sở này đánh giá những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất hướng xử lý, đảm bảo kịp hoàn thành việc phê duyệt đồ án vào cuối năm 2023 theo kế hoạch. Thực hiện báo cáo trước ngày 15-1.

Về tiến độ lập đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040: Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cũng khẩn trương có ý kiến góp ý đối với nội dung tờ trình trên, báo cáo đề xuất UBND TP.HCM kịp gửi Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện trước ngày 5-1.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến được xây nằm giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn. Phía quận 1 nằm trong khu vực công viên cảng Bạch Đằng và gần nhất với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phía TP Thủ Đức bố trí tại công viên bờ sông và ngoài ranh khu A, phía nam quảng trường trung tâm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo phương án thiết kế, cầu có hình lá dừa nước chủ yếu để người dân đi bộ giữa đôi bờ sông Sài Gòn. Đồng thời có thể kết hợp băng chuyền, ram dốc, thang máy... phù hợp với người già, khuyết tật, phụ nữ có thai.

Trước đó, vào tháng 9-2020, UBND TP.HCM cơ bản thống nhất phương án kiến trúc này. Đồng thời TP.HCM cũng có lưu ý công trình cần đồng bộ và phù hợp quy hoạch khu vực. UBND TP.HCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM phối hợp các bên liên quan hoàn chỉnh phương án thiết kế để xem xét, quyết định.

Chọn hình tượng lá dừa nước để thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn Chọn hình tượng lá dừa nước để thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

TTO - Theo UBND TP.HCM, phương án thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lấy hình tượng lá dừa nước được hội đồng tuyển chọn cho số điểm cao nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên