12/09/2016 14:40 GMT+7

Yêu cầu giảm giá vé vào Thảo cầm viên Sài Gòn

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Đó là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến về giá vé vào cổng Thảo cầm viên Sài Gòn.

Du khách xem voi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh: THUẬN THẮNG
Du khách xem voi tại Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh: THUẬN THẮNG

Ông Tuyến cũng giao Sở Giao thông vận tải TP làm việc với Công ty TNHH một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn thực hiện nội dung trên, đặc biệt là giảm giá vé vào cổng đối với học sinh, sinh viên và người nghèo.

Việc giảm giá vé được báo cáo về cho UBND TP cuối tháng 9-2016.

Chỉ đạo trên xuất phát từ phản ảnh của cử tri cho rằng giá vé vào cổng Thảo cầm viên Sài Gòn quá cao.

Từ ngày 1-1-2015, giá vé vào cổng Thảo cầm viên tăng từ 15.000 đồng lên 30.000 đồng đối với trẻ em và từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng đối với người lớn (trẻ em thấp hơn 1m miễn phí).

Theo lãnh đạo Thảo cầm viên, từ ngày 1-1-2015 Thảo cầm viên không còn được hưởng hỗ trợ kinh phí từ ngân sách, mọi hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng… thú nuôi ở đây đều phải tự túc nên phải tăng giá vé như trên.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên