Theo Hãng tin Ả Rập Aljazeera, ngày 19-3 hàng nghìn người Yemen tiếp tục đổ ra đường phố thủ đô Sanaa để phản đối chính quyền của Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ một ngày sau vụ thảm sát ở quảng trường cạnh ĐH Sanaa. Các tay súng bắn tỉa nấp trên mái nhà đã xả súng vào đoàn người biểu tình. Nguồn tin từ các bệnh viện cho biết tính đến tối qua đã có 52 người thiệt mạng, chủ yếu do bị bắn vào đầu, hơn 120 người bị thương.
Cùng ngày, các cuộc đụng độ khác giữa cảnh sát và người biểu tình ở thành phố Aden cũng khiến nhiều người bị thương. AFP cho biết ông Saleh phủ nhận cáo buộc cảnh sát là thủ phạm thực hiện vụ bắn giết. Từ Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ tấn công. Ước tính Washington đã cung cấp hơn 300 triệu USD viện trợ quân sự và an ninh cho Yemen trong năm năm qua.
Trong khi đó tại Bờ Biển Ngà, đụng độ giữa lực lượng của nhà lãnh đạo Laurent Gbagbo và tổng thống đắc cử Alassane Ouattara tiếp tục leo thang. Theo AFP, Liên Hiệp Quốc mới đây đã lên án việc lực lượng của ông Gbagbo bắn pháo vào một khu chợ ở thành phố Abidjan làm 25 thường dân thiệt mạng là “tội ác chống lại loài người”. Giới quan sát cảnh báo Bờ Biển Ngà đang rơi vào nội chiến. Đụng độ giữa hai phe khiến hơn 400.000 người Bờ Biển Ngà phải rời bỏ nhà cửa, 80.000 người đã đi qua Liberia và Guinea.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận