![]() |
Hình ảnh thất vọng của các cầu thủ Ý sau trận chung kết - Ảnh: AFP |
Tuổi trung bình của tuyển Ý ở Euro 2012 là 27,91, trong khi của Tây Ban Nha là 26,78. Không những trẻ hơn đối thủ, Tây Ban Nha còn có lợi thế ba ngày nghỉ trước trận chung kết trong khi tuyển Ý chỉ có hai ngày nghỉ. Đó là một trong những lý do khiến đội bóng màu thiên thanh suy sụp ở trận chung kết.
Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) Demetrio Albertini nói với báo điện tử Channel 4: “Buồn vì chúng tôi không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết và thật khó để cầu thủ có thể hồi phục thể lực tốt nhất chỉ trong vòng hai ngày. Dù sao với vị trí á quân, chúng tôi vẫn cảm thấy tự hào, nhất là khi chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Tôi tin tưởng đội bóng này sẽ tiếp tục thành công trong tương lai”.
HLV tuyển Ý Cesare Prandelli cũng giải thích với BBC về nguyên nhân thất bại: “Chúng tôi đã có một giải đấu cực kỳ ấn tượng. Đáng tiếc là chúng tôi không có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi trước trận chung kết. Dù vậy, vẫn phải thừa nhận Tây Ban Nha chơi quá tốt và họ hoàn toàn thống trị trong trận chung kết”.
Thủ quân tuyển Ý Gianluigi Buffon cũng tỏ ra tâm phục khẩu phục đối thủ khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rai Sport (Ý): “Tây Ban Nha đã chơi quá siêu nên họ xứng đáng giành chiến thắng. Trong cuộc sống thỉnh thoảng bạn phải biết chấp nhận thất bại và bắt tay chúc mừng khi đối thủ chơi tốt hơn. Chúng tôi không có gì phải giải thích cho thất bại này vì Tây Ban Nha là đội chơi tốt hơn và xin chúc mừng họ”.
Giới truyền thông Ý dù thất vọng về kết quả nhưng đã hết lời ca ngợi đội nhà. Nhật báo La Repubblica viết: “Cảm ơn đội tuyển Ý về những gì họ đã làm ở Euro 2012”. Nhật báo bán chạy nhất nước Ý Corriere Della Sera bình luận: “Tây Ban Nha đã thắng đậm một đội tuyển Ý mệt mỏi. Dù giấc mơ kết thúc không đẹp nhưng chúng tôi vẫn tự hào về tất cả. Ngày mai chúng tôi sẽ đứng lên và tiếp tục trở thành một đội bóng vĩ đại”.
Tờ Gazzetta Dello Sport viết: “Ưu thế về kỹ thuật và thể lực đã giúp Tây Ban Nha chiến thắng. Họ đã đi vào lịch sử trong nước mắt của người Ý. Nhưng thất bại này sẽ không thể xóa nhòa màn trình diễn phi thường của các cầu thủ Ý ở Euro 2012”. Hàng ngàn người hâm mộ Ý tập trung ở thủ đô Rome để xem bóng đá cũng thất vọng nhưng lại không quá “đau”. Sinh viên Fabio nói: “Tôi cảm thấy thất vọng nhưng tự hào vì chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi tin tưởng tuyển Ý có thể làm tốt hơn ở World Cup 2014”.
Andres Iniesta xuất sắc nhất Euro 2012 Hôm qua (2-7), UEFA đã công bố tiền vệ Andres Iniesta (Tây Ban Nha) là cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2012. Iniesta cũng nhận được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết”. 11 thành viên trong ban kỹ thuật của UEFA đã họp bàn và đưa ra những đánh giá trước khi công bố quyết định chọn Iniesta là Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2012. Iniesta, 28 tuổi, không ghi được bàn thắng nào tại Ba Lan và Ukraine và chỉ có một đường kiến tạo thành bàn. Nhưng đường kiến tạo duy nhất của Iniesta cho Jesus Navas ghi bàn trong trận Tây Ban Nha thắng Croatia 1-0 ở vòng bảng đã được giới chuyên môn đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đưa Tây Ban Nha vượt qua vòng bảng. Ngoài ra, Iniesta đã châm ngòi cho đợt tấn công dẫn đến bàn mở tỉ số của David Silva trong trận chung kết. Vượt qua tất cả, giới chuyên môn đánh giá tầm ảnh hưởng và hiệu quả lớn của Iniesta trong lối chơi của Tây Ban Nha suốt giải đấu. Anh chơi bóng kỹ thuật, năng động và có mặt ở hầu hết những điểm nóng trên sân. Iniesta cũng là tác giả bàn duy nhất vào lưới Hà Lan trong trận chung kết World Cup 2010. Như vậy, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ở hai kỳ Euro liên tục đều thuộc về cầu thủ Tây Ban Nha (Xavi, Euro 2008). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận