![]() |
Quân nổi dậy ở Ajdabiya. - Ảnh: AFP |
AFP dẫn lời văn phòng thủ tướng Ý nói trong một tuyên bố rằng quốc gia này quyết định tăng cường các hoạt động quân sự ở Libya. Trước đó, Ý khẳng định không có ý định tham gia các cuộc không kích những mục tiêu trên bộ, do mối quan hệ mẫu quốc - thuộc địa kéo dài 40 năm từ thời thực dân với đất nước Bắc Phi này, nhưng chính phủ nước này đã đổi ý vào ngày 25-4, dù nhấn mạnh các cuộc không kích sẽ chỉ “tập trung vào các mục tiêu quân sự”.
Ông Berlusconi cũng sẽ thảo luận quyết định của Chính phủ Ý với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong cuộc gặp mặt ở Rome ngày 26-4. Các máy bay và tàu chiến của Ý trước đó đã tham gia các chiến dịch Libya, nhưng chỉ dừng ở mức hậu cần.
Trên chiến trường, giao tranh dữ dội đã nổ ra ở thành phố Misrata và vùng đồi núi Libya ngày 25-4. Reuters dẫn lời các nhân chứng địa phương nói gần 60 người đã thiệt mạng trong ba ngày giao tranh. “Các thi thể ở khắp nơi. Những trận chiến vẫn tiếp tục. Chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng nổ”, một nhân chứng nói với Reuters qua điện thoại.
Những đợt tị nạn lớn đang ảnh hưởng tới sáu nước láng giềng của Libya, chủ yếu là Tunisia và Ai Cập. Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ về dân số và di dân Reuben Brigety cho biết khoảng 117.000 người nước ngoài đã được đưa về nước bằng máy bay, đến cả những nước xa xôi như Bangladesh hay Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận