Phóng to |
Bên trong ống thông, một cái ống dài mềm dẻo được luồn vào bên trong cơ thể. Điều này có thể rất khó chịu. Nhưng một nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Ý, nhận thấy lọai sâu sống tại các bờ biển có thể là một kiểu mẫu cho việc nội soi dễ chịu hơn này.
Các nhà khoa học nói thiết bị mới của họ có thể ”trườn” vào thay vì bắt buộc phải đẩy vào cơ thể. Họ đã chế tạo một thiết bị mang tên Bioloch Ist,có khả năng bắt chước chuyển động uốn éo của loại sâu ragworm (ảnh). Sâu này thường di chuyển đến những môi trường chứa nhiều vật liệu cứng và nửa cứng nửa mềm – tương tự như những thứ thường thấy trong cơ thể.
Nguyên mẫu gồm một thiết bị kiểu con sâu có một xương sống ở giữa mềm dẻo và những cánh nhỏ gắn dọc theo thân của thiết bị. Paolo Dario nói:”Khái niệm cơ bản là phát triển một thiết bị thay thế ống thông ruột kết hiện tại, thứ có kích thước lớn, cứng, và phải được đẩy vào cơ thể bệnh nhân”.
Dario nói thêm:”Nếu bạn có thể kéo một thiết bị thay vì đẩy nó, bạn có thể giảm được lực ở chỗ cong và do đó giảm nguy cơ làm tổn thương các nội tạng của bệnh nhân.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận