08/04/2015 11:24 GMT+7

Y án tử hình Vũ Quốc Hảo

G.MINH - T.MAI
G.MINH - T.MAI

TTO - Hoàng Lộc (nguyên tổng giám đốc Công ty CP Giám định, thẩm định VN) được giảm án xuống tù chung thân, còn Vũ Quốc Hảo và Phạm Minh Tuấn bị tòa tuyên y án tử hình.

Các bị cáo nghe tuyên án - Ảnh: T.Mai

Ngày 8-4, Toà phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã tuyên bản án phúc thẩm vụ tham ô xảy ra tại Công ty Cho thuê tài chính II - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (ALCII).

Tòa cũng chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Phúc Đức (nguyên trưởng phòng giám định, Công ty CP Giám định - thẩm định Việt Nam), giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù đối với bị cáo Đức.

Hội đồng xét xử cho rằng bản án tử hình về tội tham ô tài sản mà TAND TP.HCM tuyên đối với Vũ Quốc Hảo (nguyên tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT của ALCII) và Phạm Minh Tuấn (nguyên tổng giám đốc Công ty Cát Long Hải) là phù hợp nên bác kháng cáo của các bị cáo này.

Tòa cũng tuyên giữ nguyên mức án mà bản án sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo còn lại trong vụ án này.

Theo đó, ba bị cáo Vũ Đức Hòa (nguyên giám đốc Công ty Cát Long Hải), Lê Thị Minh Huệ (phó giám đốc, kế toán trưởng Công ty Cát Long Hải) và Nguyễn Văn Tài (nguyên phó tổng giám đốc Công ty ALCII) bị tuyên án tù chung thân.

Các bị cáo Đinh Nguyên Tý (nguyên phó trưởng phòng cho thuê Công ty ALCII) bị phạt 16 năm tù, Phạm Xuân Nghị (nguyên trưởng phòng cho thuê Công ty ALCII) 20 năm tù, Nguyễn Văn Thọ (nguyên phó phòng kinh doanh ALCII) 18 năm tù và Phùng Văn Đồng (nguyên phó trưởng phòng kinh doanh 1, Công ty ALCII) 15 năm tù.

Theo án sơ thẩm, bị cáo Vũ Quốc Hảo chủ mưu và chỉ đạo cho cấp dưới, đồng phạm của mình để nâng khống giá thiết bị lặn (từ 100 triệu lên 130 tỉ đồng).

Các bị cáo trở về trại tạm giam sau phiên xử phúc thẩm sáng 8-4 - Ảnh: T.Mai
G.MINH - T.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên