28/10/2014 12:45 GMT+7

Y án chung thân kẻ đòi ăn đánh chết mẹ già

V.ĐỒNG
V.ĐỒNG

TTO - Sáng 28-10, tại Nghệ An, Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Nghệ An xử phạt Hoàng Khắc Thắng tù chung thân về tội giết người.

Bị cáo Hoàng Khắc Thắng - V.Đồng

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Đấu (68 tuổi) mẹ của bị cáo Thắng (40 tuổi, trú xóm 25, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) .

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 20g ngày 2-12-2013, sau khi uống rượu về thấy mẹ là bà Nguyễn Thị Đấu đang nằm ở giường vì mệt và chưa nấu cơm tối, Thắng tức tối quát lớn “sao chưa nấu cơm” rồi xông vào dùng tay đánh vào người mẹ.

Bà Đấu vùng chạy nhưng Thắng đã dùng chân đè chặt bà, tiếp tục dùng tay đánh vào mặt, đầu bà Đấu.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến nhưng Thắng đã khóa chặt cửa. Một lúc sau, hàng xóm phá được cửa và can ngăn nhưng Thắng vẫn hung hăng truy đuổi và hành hung bà Đấu.

Ngay sau đó, bà Đấu được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu. Đến 3 giờ ngày 4-12 bà Đấu tử vong.

Theo kết luận giám định pháp y của phòng kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An, nguyên nhân tử vong của bà Đấu là xuất huyết não.

V.ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên