05/07/2004 08:21 GMT+7

Xương nhân tạo mang lại hi vọng cho phẫu thuật mặt

Q.HƯƠNG-BBC
Q.HƯƠNG-BBC

TTO - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford, Anh, đã phát triển một loại xương thay thế giúp ích rất nhiều trong giải phẫu mặt do có nhiều người phải thay thế xương mặt vì chấn thương trong các tai nạn.

Nhóm nhà khoa học tại Đại học Oxford đã tạo ra một cái khung bằng collagen, chất có trong xương, được củng cố với các tinh thể chất khóang. Một máy chụp ảnh cộng hưởng từ (MRI) chụp hình khuôn mặt, nhờ đó các bác sĩ có thể thấy được chính xác hình dạng lỗ hổng cần phải làm đầy trong xương, sau đó tái tạo khuôn mặt.

Khi đã biết được hình dạng chỗ xương bị tổn thương, nhóm nhà khoa học cho biết có thể tạo ra cái khung trong phòng thí nghiệm trong vòng vài ngày. Sau đó cái khung này được ghép trong cuộc phẫu thuật, và chính xương của bệnh nhân sẽ phát triển ở trong và chung quanh cái khung đó, giống như các các vết gãy xương lành lại một cách tự nhiên.

Nhóm nhà khoa học nói cuộc nghiên cứu của họ đang ở bước đầu, nhưng các kết quả thu được tỏ ra đầy hứa hẹn.

Q.HƯƠNG-BBC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên