02/02/2023 08:20 GMT+7

Xúc động xem bộ dụng cụ cán bộ cảnh vệ dùng cắt tóc cho Bác Hồ những năm cuối đời

Bộ đồ cắt tóc từng được dùng cắt tóc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm 1965-1968 cùng nhiều hình ảnh, hiện vật xúc động khác về lực lượng cảnh vệ đang được trưng bày tại Hà Nội.

Xúc động xem bộ dụng cụ cán bộ cảnh vệ dùng cắt tóc cho Bác Hồ những năm cuối đời - Ảnh 1.

Bộ đồ cắt tóc mà đồng chí Liệu - cán bộ bảo vệ - đã dùng cắt tóc phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm 1965-1968 - Ảnh: T.ĐIỂU

Bộ dụng cụ cùng nhiều hình ảnh, hiện vật xúc động về trang sử 70 năm vẻ vang của Cảnh vệ Công an nhân dân đang được trưng bày trong triển lãm Cảnh vệ Công an nhân dân - 70 mùa hoa chiến công do Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16-2-1953 - 16-2-2023).

Xúc động xem bộ dụng cụ cán bộ cảnh vệ dùng cắt tóc cho Bác Hồ những năm cuối đời - Ảnh 2.

Triển lãm thu hút cả những khách nước ngoài - Ảnh: T.ĐIỂU

Triển lãm giới thiệu gần 200 bức ảnh, trong đó có nhiều hình ảnh cảm động về lực lượng cảnh vệ: ảnh đen trắng ghi lại hình ảnh chiến sĩ cảnh vệ theo từng bước chân Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc và cho tới sau này, theo bước chân Người đi thăm bà con nông dân, những công trình phục vụ sản xuất, chiến đấu lớn, hay theo chân Người về lại Làng Sen quê mẹ...

Cùng với đó, những hiện vật được trưng bày càng gây xúc động hơn cả, xúc động không chỉ bởi sự cống hiến của lực lượng cảnh vệ để bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cao cấp từ những buổi kháng chiến gian khó ở chiến khu Việt Bắc tới kháng chiến chống Mỹ ở bưng biền sau này, mà còn gây xúc động cho người xem hôm nay khi nhìn lại cha anh mình đã chịu nhiều gian khổ, hy sinh lớn lao thế nào để có hòa bình, độc lập.

Xúc động xem bộ dụng cụ cán bộ cảnh vệ dùng cắt tóc cho Bác Hồ những năm cuối đời - Ảnh 3.

Xe đạp cán bộ, chiến sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ - Ảnh: T.ĐIỂU

Đó là những lưỡi lê, vỏ đạn được tìm thấy cùng hài cốt của các cảnh vệ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Cục miền Nam; hay cây đàn mà các chiến sĩ cảnh vệ chơi trong khi làm nhiệm vụ giữa chiến trường khốc liệt; chiếc xe đạp cán bộ, chiến sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ; bộ dụng cụ cắt tóc vô cùng giản dị mà cán bộ bảo vệ đã dùng để cắt tóc cho Bác Hồ những năm cuối đời của Người…

Đáng tiếc, các chú thích không có tiếng Anh để những du khách nước ngoài ghé thăm triển lãm (khá đông) có thể hiểu kỹ hơn những câu chuyện về Cảnh vệ Công an nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày những hình ảnh lực lượng cảnh vệ làm nhiệm vụ bảo vệ cho các sự kiện quan trọng của đất nước từ sau thống nhất tới nay; các tác phẩm chiến thắng cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài "Hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân".

Xúc động xem bộ dụng cụ cán bộ cảnh vệ dùng cắt tóc cho Bác Hồ những năm cuối đời - Ảnh 5.

Đàn mandolin được đồng chí Sáu Huấn, chiến sĩ Đoàn 180, dùng để biểu diễn văn nghệ ở căn cứ Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ - Ảnh: T.ĐIỂU

Xúc động xem bộ dụng cụ cán bộ cảnh vệ dùng cắt tóc cho Bác Hồ những năm cuối đời - Ảnh 6.

Khẩu súng Pặc-Khooc số 59837 và một băng đạn của đồng chí Việt Dũng dùng để bảo vệ Trung ương Đảng và Bác Hồ trong những năm kháng chiến tại Việt Bắc - Ảnh: T.ĐIỂU


Xem bức thư tối mật của Bác Hồ về Hội nghị ParisXem bức thư tối mật của Bác Hồ về Hội nghị Paris

Bảo tàng Hồ Chí Minh đang trưng bày bức thư tối mật của Bác Hồ gửi vào Nam năm 1968, triệu tập ông Lê Đức Thọ ra Bắc nhận nhiệm vụ cố vấn đặc biệt của Đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên