15/04/2009 04:25 GMT+7

Xuất khẩu vào Nhật phải vượt rào cản kỹ thuật

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TT (TP.HCM) - Phát biểu tại hội nghị “Phổ biến hiệp định đối tác kinh tế VN - Nhật Bản (VJEPA) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)” do Bộ Công thương và UBND TP.HCM tổ chức ngày 14-4, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cho rằng Hiệp định VJEPA đã đạt được những cam kết cắt giảm thuế mạnh nhất so với các nước khác mà VN có quan hệ kinh tế.

Tuy nhiên, hàng rào kỹ thuật là khó khăn lớn mà các doanh nghiệp VN cần vượt qua nếu muốn chinh phục thị trường này.

Theo ông Đào Trần Nhân - phó vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công thương), xuất khẩu hàng nông, thủy sản VN sang Nhật Bản ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn vì vướng các rào cản về kỹ thuật, đặc biệt là các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện 10% các lô hàng tôm và mực của VN xuất khẩu sang Nhật bị kiểm tra chất lượng. Việc áp dụng kiểm tra không những làm tăng chi phí, giảm tính cạnh tranh mà còn dẫn đến nguy cơ mất thị trường và có thể bị áp dụng lệnh cấm nhập khẩu.

VN và Nhật Bản đã ký kết VJEPA ngày 25-12-2008, hiện VN đang hoàn tất các bước để hiệp định có hiệu lực vào giữa năm nay.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên