29/11/2011 00:49 GMT+7

Xuất khẩu túi xách, vali, mũ vượt ngưỡng 1 tỉ USD

T.V.N.
T.V.N.

TT - Theo Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso), lần đầu tiên trong lịch sử của ngành da giày, kim ngạch xuất khẩu túi xách, vali, ô (dù), mũ đã vượt ngưỡng 1 tỉ USD, đạt 1,13 tỉ USD sau 11 tháng của năm 2011, tăng đến 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Diệp Thành Kiệt, phó chủ tịch Lefaso, cho biết nguyên nhân chính của việc tăng trưởng rất mạnh của ngành này do đơn hàng dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam ngày càng nhiều, đồng thời thị trường nhập khẩu chính là Mỹ đã tăng cường lượng hàng nhập khẩu từ Việt Nam so với trước. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nói trên trong năm 2011 ước đạt 1,3 tỉ USD, và sẽ tăng lên 1,5-1,8 tỉ USD trong năm 2012.

Thanh long chuẩn bị vào Chile

Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), trái thanh long của VN sắp được xuất khẩu vào thị trường Chile do chỉ còn đợi nước này công nhận các vùng trồng đạt tiêu chuẩn. Hiện hai tiêu chuẩn quan trọng khác là cơ sở đóng gói và cơ sở chiếu xạ đã được cơ quan chức năng Chile chấp nhận.

Theo một lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, do các vùng trồng thanh long của VN trước đó đã đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc... nên sẽ không có nhiều khó khăn để phía Chile chấp nhận các vùng trồng này.

Thép nhập siêu hơn 4 tỉ USD

Theo Hiệp hội Thép VN (VSA), xuất khẩu sắt thép các loại sau 11 tháng của năm 2011 đã đạt 1,52 tỉ USD, tăng 43,4% về lượng và tăng hơn 62% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu so với kim ngạch nhập khẩu 5,74 tỉ USD sau 11 tháng của năm 2011, ngành thép đang nhập siêu khoảng 4,22 tỉ USD.

Theo ông Nguyễn Tiến Nghi - phó chủ tịch VSA, sở dĩ thép nhập siêu vẫn ở mức khá cao do phần lớn doanh nghiệp phải nhập các loại thép và nguyên liệu trong nước chưa sản xuất được, chẳng hạn như các loại tấm lá cán nóng, thép hình cỡ lớn, thép dùng trong kỹ thuật cao, thép phế liệu...

Đề nghị giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản

Bộ NN&PTNT vừa có công văn đề nghị Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản cho chế biến xuất khẩu, đồng thời đề nghị bộ này chỉ đạo Tổng cục Hải quan đơn giản hóa các thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp không phải ứng tiền tạm đóng thuế như hiện nay.

Theo Bộ NN&PTNT, dù doanh nghiệp được hoàn thuế nhập khẩu toàn bộ nhưng các thủ tục hoàn thuế rất khó khăn, mất nhiều thời gian. Nếu quá 275 ngày kể từ ngày đăng ký với hải quan, doanh nghiệp chưa chế biến hết số nguyên liệu nhập khẩu thì phải vay tiền tạm đóng thuế, sau khi xuất khẩu xong mới được làm thủ tục hoàn thuế.

Theo VASEP, doanh nghiệp phải chịu lãi suất cao với khoản tiền thuế ứng trước, nếu không đóng kịp sẽ phải chịu kiểm tra 100% lô hàng và những lô hàng sau phải đóng thuế ngay khi nhập khẩu.

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất