|
Tổng kim ngạch xuất khẩu năm tháng đạt 25,8 tỉ USD, nhập siêu ước tính 5,4 tỉ USD. Lạm phát tiếp tục được kiềm chế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 so với tháng 4-2010 tăng 0,27%, là mức khá thấp nếu so với cùng kỳ các năm từ 2004 trở lại đây. |
Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết Thủ tướng lưu ý các bộ chức năng phối hợp với các tỉnh, thành phố kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình tăng giá đất và nhà ở, nhất là khu vực Hà Nội và một số thành phố lớn khác, khắc phục tình trạng giá đất và nhà ở tăng đột biến thời gian qua; kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp đầu cơ, gây ra tình trạng khan hiếm giả và phao tin nhằm đẩy giá nhà đất lên cao.
Theo ông Phúc, tại phiên họp Chính phủ đã thảo luận về tình hình sau ba năm gia nhập WTO của nước ta. Theo đó, nhìn tổng thể thì gia nhập WTO có tác dụng tích cực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, cần khẳng định: hội nhập đã tác động toàn diện từ thể chế đến các mặt xã hội, chất lượng cuộc sống người dân tốt hơn, thu nhập bình quân đầu người cao hơn. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng chỉ ra một số hạn chế cần lưu ý thời gian tới.
Về kết quả đến nay của đề án 30 đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, ông Phúc cho biết đã kết thúc thành công giai đoạn một, tiếp tục giai đoạn hai. Theo đó, đã chọn ra 258 TTHC ưu tiên để rà soát: đó là các TTHC thuộc những lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp như thuế, hải quan, công chứng, thủ tục xây dựng... Hiện nay, tổ công tác cũng đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng dự thảo phương án đơn giản hóa TTHC đối với trên 5.000 TTHC còn lại.
Trả lời báo chí các câu hỏi về dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam sau khi trình Quốc hội đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau, ông Nguyễn Xuân Phúc nói: “Sáng 2-6, Thủ tướng cùng với thường trực Chính phủ họp với các bộ liên quan để xử lý các vấn đề đặt ra. Chính phủ sẽ yêu cầu Bộ GTVT báo cáo đầy đủ hơn để gửi báo cáo đến các đại biểu Quốc hội, làm rõ các thông tin cần thiết nhằm tạo sự đồng thuận đối với dự án đường sắt cao tốc. Về tổng nguồn vốn 56 tỉ USD, đây mới là dự án tổng thể chứ chưa phải là các dự án thành phần... Nhật Bản là đối tác chiến lược của nước ta. Còn việc vay ai, vay như thế nào, phương thức vay làm sao thì còn xem xét và sẽ công bố nếu Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận