22/09/2017 17:07 GMT+7

Xuất khẩu điện thoại cán mốc 29 tỉ USD

L.Thanh
L.Thanh

TTO - Tính đến ngày 15-9, kim ngạch xuất khẩu điện thoại đạt 29,05 tỉ USD, tăng hơn 5 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu của 9 nhóm mặt hàng còn lại cũng tăng mạnh.

Xuất khẩu điện thoại cán mốc 29 tỉ USD - Ảnh 1.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15-9 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 144,22 tỉ USD, tăng trên 20%, tương ứng tăng 24,14 tỉ USD, so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch xuất khẩu đạt được mức tăng trưởng trên là nhờ kim ngạch xuất khẩu của 10 nhóm hàng chủ lực của Việt Nam đều tăng mạnh. Kim ngạch xuất khẩu của điện thoại, hàng dệt may, giày dép, rau quả… tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, điện thoại đạt 29,05 tỉ USD, tăng hơn 5 tỉ USD. Thị trường nhập khẩu điện thoại chính của Việt Nam là Mỹ, Hàn Quốc, Tiểu Vương Quốc Ả rập thống nhất, Áo, Trung Quốc…

Hàng dệt may đạt 18 tỉ USD, tăng 1,5 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý Mỹ là thị trường nhập khẩu chủ yếu hàng dệt may của Việt Nam. Trong hơn 9 tháng qua, có một nửa kim ngạch với 9 tỉ USD hàng dệt may được xuất sang Mỹ.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 17,27 USD, tăng hơn 5 tỉ USD. Trong các thị trường nhập khẩu nhóm mặt hàng này của Việt Nam thì Trung Quốc vẫn dẫn đầu trong nhiều năm nay. Tính đế ngày 15-9, Trung Quốc đã chi hơn 4 tỉ USD để nhập máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam.

Giày dép các loại: 10,09 tỉ USD, tăng hơn 1 tỉ USD. Về thị trường xuất khẩu giày dép của Việt Nam, Hoa Kỳ chiếm khoảng 30% kim ngạch với 3,35 tỉ USD.

L.Thanh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên