12/09/2022 16:29 GMT+7

Xuất hiện xu hướng gắn kết các loại tội phạm, hình thành các băng nhóm hoạt động liên tỉnh

ĐAN THUẦN - MINH HÒA
ĐAN THUẦN - MINH HÒA

TTO - Ngày 12-9, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn giáp ranh 7 tỉnh, thành phố. Theo đánh giá, đang xuất hiện xu hướng gắn kết và hình thành các băng nhóm tội phạm liên tỉnh.

Xuất hiện xu hướng gắn kết các loại tội phạm, hình thành các băng nhóm hoạt động liên tỉnh - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: ĐAN THUẦN

Đến dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND, các cục nghiệp vụ - Bộ Công an; công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang.

Phát biểu khai mạc hội nghị, thiếu tướng Lê Hồng Nam - giám đốc Công an TP.HCM - cho biết ngay sau lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh 7 tỉnh, thành phố năm 2020, công an 7 tỉnh, thành phố đã khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết đến từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trực thuộc.

Xuất hiện xu hướng gắn kết các loại tội phạm, hình thành các băng nhóm hoạt động liên tỉnh - Ảnh 2.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: ĐAN THUẦN

Qua hai năm thực hiện, ông Nam cho rằng tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng công tác phối hợp giữa công an các đơn vị được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao hơn trên nhiều lĩnh vực, như trao đổi thông tin, tình hình tội phạm; trao đổi kinh nghiệm công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; thống nhất phối hợp thực hiện các chuyên án và đề án của Bộ Công an…

Theo báo cáo tại hội nghị, ghi nhận từ đầu năm 2022 đến nay, 7 tỉnh, thành phố giáp ranh đã kéo giảm 8,68% tội phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 10,89% so với cùng kỳ năm 2020.

Dù vậy, tính chất của tội phạm xâm phạm trật tự xã hội diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Đáng chú ý, nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm tỉ lệ cao (cướp, cướp giật tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản...); tội phạm về cờ bạc tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm cờ bạc online.

Xuất hiện xu hướng sự đan xen, gắn kết giữa các loại tội phạm, hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về quy mô và tính chất. Phương thức thủ đoạn manh động, có trang bị vũ khí quân dụng, số lượng ma túy thu giữ trong các vụ án ngày càng nhiều

Kết quả qua 2 năm, công an 7 tỉnh, thành phố đã phối hợp khám phá 4.995 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt 78,96% (cao hơn 1,83% so với cùng kỳ năm 2021); tỉ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 89,91%; triệt phá 196 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại.

Phối hợp điều tra 55 án về ma túy, đấu tranh bóc gỡ các đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu giữ ma túy các loại với số lượng lớn.

Bắt nghi phạm dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi ở quận 12, TP.HCM Bắt nghi phạm dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi ở quận 12, TP.HCM

TTO - Ngày 12-9, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nghi phạm dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi ở quận 12, TP.HCM.

ĐAN THUẦN - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên