22/02/2013 06:01 GMT+7

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Ngày 21-2, sau khi đi vào khu vực phía tây nam biển Sulu thuộc Philippines, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

* Nam bộ mưa dông diện rộng

Tuy nhiên theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cùng thời điểm ở khu vực phía tây nam quần đảo Trường Sa hình thành một vùng áp thấp và nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Tối cùng ngày, áp thấp nhiệt đới hoạt động cách đảo Trường Sa (cánh đảo Huyền Trân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 180km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7-8.

Ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhận định do tác động của không khí lạnh nên áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và chếch về tây tây nam, mỗi giờ đi được 15-20km. Dự báo ngày 22-2, áp thấp nhiệt đới cách đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 370km về phía nam đông nam. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8-9. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

* Ngoài ra theo ông Hải, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây nguyên, Nam bộ từ hôm nay(22-2) có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đợt mưa này có thể kéo dài 2-3 ngày, làm nhiệt độ nhiều nơi giảm 2-3OC.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: áp thấp biển Sulu