Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Thông - phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo - cho rằng công tác này tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên ông cũng nhận định “tham nhũng vẫn còn phức tạp”.
![]() |
ông Huỳnh Ngọc Sĩ (áo trắng), nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông tây và môi trường nước TP được dẫn ra khỏi tòa án với bản án tù chung thân sau khi phiên xét xử kết thúc sáng 18-10-2010, một trong những vụ án tham nhũng lớn ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh Minh Đức |
“Lý giải như thế sao nghe được?”
4 cá nhân được khen thưởng Dịp này, có hai cán bộ ở Viện Kiểm sát nhân dân TP và hai công dân được khen thưởng vì có thành tích trong phòng chống tham nhũng. Riêng hai công dân, một người không đồng ý công khai danh tánh và một người đồng ý là ông Nguyễn Danh Bảng, ngụ tại Q.3 (TP.HCM). |
Bài học gì quận 1 rút ra từ các vụ sai phạm nêu trên trong lĩnh vực quản lý xây dựng? Ông Phạm Thành Kiên - phó chủ tịch UBND Q.1 - lý giải: do đất ở quận trung tâm có giá trị cao, chủ đầu tư bỏ nhiều tiền nên cố gắng tìm cách này cách khác để xây dựng cao hơn cho phép; bên cạnh đó, một số chủ đầu tư có các hình thức đối phó tinh vi, dùng phương pháp hiện đại trong xây dựng...
Nghe đến đây, ông Lê Hoàng Quân nói ngay: bộ máy quản lý của quận, phường ở đâu, “xây tòa nhà chứ đâu giống xây chuồng gà, lý giải như thế sao nghe được?”. Ông Quân yêu cầu khi để xảy ra các sai phạm này, trước hết mỗi cán bộ phải nhìn lại mình cả về phẩm chất lẫn khả năng quản lý.
Phòng ngừa chưa tới, không nghiêm
Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Bá - vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng - đề nghị TP.HCM đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí vì qua kiểm tra một số cơ quan cho thấy còn những bất cập, thậm chí có giải pháp chưa được triển khai. Đơn cử như giải pháp công khai, minh bạch, theo ông Bá, vẫn còn nhiều cơ quan chưa làm nghiêm.
Tương tự, quy định về chuyển đổi vị trí công tác định kỳ cũng chưa được thực hiện tốt, vẫn còn kêu khó... “Ai cũng muốn chống tham nhũng hiệu quả nhưng quy định của Nhà nước về các giải pháp phòng ngừa lại thực hiện chưa tới, không nghiêm” - ông Bá nhận định, đồng thời đặt vấn đề về xử lý trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan để xảy ra tham nhũng. Theo báo cáo của TP.HCM năm 2010, tòa án xử 19 vụ với 47 bị cáo về tội tham nhũng, nhưng ông Bá cho rằng báo cáo này không đề cập đã xử lý bao nhiêu người đứng đầu nơi xảy ra các vụ tham nhũng.
Trao đổi tại hội nghị, ông Lê Minh Trí - phó chủ tịch UBND TP - cho rằng một số quy định không dễ thực hiện trên thực tế, nên kiến nghị Ban chỉ đạo trung ương có hướng dẫn cụ thể hơn, đơn cử như quy định chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức. Theo ông Trí, “có một số vị trí không lấy người đâu ra để luân chuyển, mặt khác quy định ba năm chuyển đổi một lần đôi khi chưa quen việc lại phải làm việc mới, cần xem xét có thể nâng lên năm năm”.
Cũng tại hội nghị, ông Lâm Đình Chiến - chánh Thanh tra TP - cho biết báo cáo kết quả kê khai tài sản năm 2010 cho thấy còn năm quận, huyện và bốn sở, ngành chưa thực hiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận