Xử lý thích đáng nếu canô chạy quá tốc độ

LÊ DIỄM
LÊ DIỄM

TT - Trao đổi về phản ánh du khách hoảng loạn khi đi Cù Lao Chàm bằng canô cao tốc (“Bỏ tiền mua sự hoảng loạn”, Tuổi Trẻ ngày 30-6), ông Trần Chương - trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Hội An - cho rằng: “Rất khó quản lý bởi chúng tôi không thể có mặt trên tất cả chuyến tàu cao tốc để biết tài công chạy như thế nào. Nếu gặp phải trường hợp tàu chạy quá tốc độ, du khách nên ghi lại đầy đủ tên, số tàu, nếu có hình ảnh, phim quay thì quá tốt để chúng tôi có cơ sở xử lý”.

Phó chủ tịch UBND TP Hội An Trương Văn Bay cho biết: hiện có 25-30 doanh nghiệp tham gia vận chuyển khách du lịch đi từ Hội An ra Cù Lao Chàm và ngược lại với khoảng 80 phương tiện. Nếu gặp trường hợp tàu cao tốc chạy quá tốc độ khiến du khách khiếp sợ, du khách nên báo ngay cho chính quyền TP Hội An cũng như cung cấp tên tàu, số tàu... để lãnh đạo TP có giải pháp xử lý thích đáng.

Đ.NAM

Tăng cường lực lượng trấn áp ma túy

Sau bài viết “Đi ke ở ngã tư An Sương” (Tuổi Trẻ ngày 4-6), Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã chỉ đạo Công an xã Bà Điểm điều tra làm rõ. Theo trung tá Nguyễn Hữu Tài - trưởng Công an xã Bà Điểm, Minh “ke”, đối tượng nêu trong bài tên thật là Đặng Cao Minh (30 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM) là một con nghiện ma túy đã từng được công an vận động đi cai nghiện nhưng sau khi quay về vẫn tiếp tục tái nghiện. Công an xã đã mời Minh về trụ sở để củng cố hồ sơ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tăng cường lực lượng trấn áp ma túy.

Tuy nhiên, theo Công an xã Bà Điểm, tội phạm ma túy hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi như: dùng điện thoại di động để mua bán, mua bán lẻ ma túy khi đang chạy xe hoặc ở những khu vực giáp ranh gây khó khăn cho lực lượng công an trong việc bắt quả tang, xử lý.

ANH THOA

Chưa thể phạt người xả rác mức tiền cao

Từ bài viết “Thiếu vỉa hè, thừa rác thải” (Tuổi Trẻ ngày 18-6), bạn đọc Đinh Ngọc Sương (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đề nghị: Để hạn chế việc nhiều người đổ rác ra đường ven kênh Nhiêu Lộc, TP.HCM, hãy ra quy định: Người nào bắt được người đổ rác, hãy chụp hình lại để làm chứng cứ, cung cấp cho chính quyền địa phương. Người đổ rác sẽ bị phạt tiền mức cao: 10 triệu đồng, người tố cáo sẽ được thưởng 5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Như Hồng - chánh Thanh tra xây dựng Q.Phú Nhuận - trả lời: “Các hành vi xả rác thường được thực hiện rất nhanh và lực lượng thanh tra không đủ để phát hiện sự việc. Chúng tôi đang bàn nhiều cách để khuyến khích người dân tố cáo hành vi xả rác không đúng nơi quy định, trong đó có việc thưởng cho người phát hiện và tố cáo sự việc. Tuy nhiên, khi thưởng - phạt phải căn cứ vào pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Nhà nước. Hiện nay, Nhà nước chưa có quy định nào về việc sẽ phạt 10 triệu đồng cho hành vi xả rác không đúng nơi quy định và thưởng 5 triệu đồng cho người tố cáo”.

LÊ DIỄM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất