18/10/2018 17:15 GMT+7

Xử lý hàng trăm cán bộ, đảng viên từ thông tin nhân dân

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - Chiều 18-10, Tổ đại biểu quốc hội gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP, bà Văn Thị Bạch Tuyết, ông Lâm Đình Thắng và ông Ngô Tuấn Nghĩa đã tiếp xúc cử tri quận 4 (TP HCM).

Xử lý hàng trăm cán bộ, đảng viên từ thông tin nhân dân - Ảnh 1.

Nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý từ bốn nguồn thông tin của nhân dân - Ảnh: Hữu Thuận

Đại biểu Lâm Đình Thắng thay mặt tổ đại biểu thông báo cho cử tri nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Góp ý về dự thảo luật phòng chống tham nhũng, cử tri Nguyễn Thị Ái Cúc (P.8) kiến nghị quy định chặt chẽ, hữu hiệu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

"Cần cải cách mạnh thủ tục hành chính, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, kiên quyết loại khỏi bộ máy cán bộ tiêu cực, tham nhũng..." - bà Cúc bày tỏ. Một số ý kiến cử tri khác cũng cùng chung kiến nghị như bà Cúc.

Đại diện tổ đại biểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đã có thời gian khá lâu bản thân hệ thống chính quyền và hệ thống Đảng ít phát hiện những cán bộ có vi phạm gây thất thoát, tổn hại cho Nhà nước hoặc vì lợi ích cá nhân. 

Qua rà soát, chính quyền thành phố nhận thấy có 4 nguồn thông tin nữa giúp phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm. Đó là từ nguồn tiếp xúc cử tri của HĐND, Quốc hội, các vi phạm, tiêu cực được phản ánh. Thứ hai là HĐND, MTTQ thực hiện chức năng giám sát và phát hiện ra các vấn đề, vụ việc. Thứ ba là ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân. Thứ tư là từ thông tin trên báo chí. 

Bốn nguồn này trước đây vẫn có nhưng chưa xác định rõ trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin đó. 

Vừa qua, Thành ủy Thành phố có quyết định 1374 (tháng 12-2017) của Ban thường vụ thành ủy về xử lý ý kiến phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc triển khai thí điểm quyết định này đến nay là 3 quý, có tác dụng bước đầu rất đáng khích lệ. 

Từ bốn nguồn thông tin trên (nhiều nhất là thông tin khiếu nại, tố cáo) cơ quan chức năng TP và quận, huyện đã xử lý vi phạm 93 cán bộ công chức. 

Hình thức xử lý gồm: buộc thôi việc hai người, cách chức 10 người, cảnh cáo 20 người, còn lại là khiển trách. Đảng viên vi phạm bị xử lý là 59 trường hợp, gồm khai trừ 1, cách chức 3, cảnh cáo 8, còn lại là khiển trách. 

"Thông tin phản ánh từ lúc tiếp nhận tối đa là 30 ngày phải xử lý. Trong quý 4 phải thực hiện quyết liệt nữa...TP sẽ đẩy nhanh công tác phòng chống tham nhũng qua các nguồn thông tin..."-Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng ghi nhận tất cả các các kiến nghị của cử tri về đầu tư công, giáo dục, môi trường, đền bủ giải tỏa....

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên