Bằng chứng rõ ràng nhất là việc HLV Alex Ferguson đang bắt đầu chiêu mộ và đào tạo rất nhiều cầu thủ trẻ như: Danny Welbeck, Chris Smalling, Fabio, Rafael, Phil Jones, Tom Cleverley, Ravel Morrison... Trong trận đấu với Tottenham rạng sáng 23-8 (giờ VN) ở vòng hai Giải ngoại hạng Anh, M.U cũng tung ra sân đội hình trẻ nhất trong lịch sử của họ với tuổi trung bình 23. Đó là trận đấu mà những cầu thủ trẻ của M.U như: Welbeck, Smalling, Phil Jones, Cleverley đều chơi rất hay để góp công lớn giúp M.U “đè bẹp” Tottenham 3-0. Dù còn quá sớm để khẳng định M.U có thành công với những gương mặt búng ra sữa này hay không, nhưng rõ ràng với những gì đội bóng thể hiện, HLV Alex Ferguson cho thấy đã sẵn sàng gầy dựng “thế hệ vàng” mới cho tương lai.
Trong khi đó, nhìn sang phía Barcelona ở mỗi mùa giải họ đều trình làng những cầu thủ trẻ mới như: Messi, Pedro Rodríguez trước đây và hiện tại là Thiago Alcantara, Andreu Fontas.
Ở Giải vô địch Đức cũng vậy, những năm gần đây họ trình làng rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng cho bóng đá châu Âu. Đáng chú ý là CLB Borussia Dortmund đã đăng quang chức vô địch mùa rồi với lực lượng rất trẻ. Hiện tại ở mùa giải này họ tiếp tục sử dụng toàn cầu thủ trẻ với độ tuổi đời trung bình chỉ 23.
Những dẫn chứng trên cho thấy xu hướng sử dụng cầu thủ trẻ ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới, vì như người ta thường nói: “Người trẻ chính là nền tảng của tương lai”. Nhưng làm thế nào nhìn về tương lai mà vẫn đảm bảo được thành công ở hiện tại mới là vấn đề. Sở dĩ ông Wenger đang gặp thất bại trong chiến lược của mình là do ông chỉ tập trung dùng toàn cầu thủ trẻ để xây dựng cho tương lai nhưng lại thiếu sự đầu tư trong hiện tại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận