19/05/2013 08:14 GMT+7

XSKT An Giang khẳng định không trả thưởng vé số bị rách

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TT - Ngày 18-5, ông Nguyễn Văn Thừa (Hồng Dân, Bạc Liêu) cho biết ông vừa nhận được văn bản trả lời của Công ty XSKT An Giang về đề nghị trước đó của ông yêu cầu công ty xem xét trả thưởng vé số bị rách.

Không trả thưởng vì vé số rách ở “vùng cấm”

Văn bản của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang ký ngày 16-5 khẳng định: “Việc công ty không trả thưởng đã được trả lời rõ bằng hai công văn ngày 17-10-2012 và ngày 27-11-2012. Nay một lần nữa công ty phúc đáp cho ông là không thể trả thưởng đối với tờ vé số bị rách của ông”.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khi đi khám bệnh cho con tại TP Vị Thanh (Hậu Giang), ông Thừa đã mua tờ vé số với dãy số 174301 mở ngày 27-9-2012 và trúng giải phụ 100 triệu đồng. Tuy nhiên do bị mắc mưa nên tờ vé số bị rách ở phía đầu góc phải, vì vậy Công ty Xổ số kiến thiết An Giang từ chối trả thưởng với lý do tờ vé số rách ở “đường cấm”.

Ông Thừa cho biết sẽ xúc tiến các thủ tục để khởi kiện Công ty Xổ số kiến thiết An Giang ra tòa án, yêu cầu trả thưởng đối với tờ vé số trúng thưởng của ông.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên