27/12/2009 08:10 GMT+7

Xôn xao chuyện cấm để râu

T.A.
T.A.

TT - Hiệp hội Quyền anh nghiệp dư của Anh (ABAE) vừa ban hành một quyết định cấm tất cả võ sĩ có râu thượng đài. Quyết định này được đưa ra sau khi họ không cấp phép thi đấu cho võ sĩ Hồi giáo 25 tuổi Mohammed Patel vì không chịu cạo râu quai hàm.

A9IThJv4.jpgPhóng to
Danny Williams (phải) nhận cú đấm của Klitschko và tóe máu ở cằm vì râu gây sướt - Ảnh: Guardian

Các quan chức ABAE giải thích: “Râu (cằm lẫn mép) đều bị cấm trong quyền anh nghiệp dư vì lý do an toàn và sức khỏe của các võ sĩ. Theo đó, luật quy định các võ sĩ phải cạo râu trước khi cân trọng lượng. Việc để râu cũng bị cấm ở quyền anh chuyên nghiệp từ năm năm trước sau khi Danny Williams - nhà vô địch hạng nặng của Anh (là người theo đạo Hồi) - bị Vitali Klitschko đánh tóe máu ở cằm vì râu”.

Điều luật có vẻ hợp lý nếu nó không có điều khoản phụ tồn tại nhiều năm qua: “Chỉ những võ sĩ theo đạo Sikh mới được để râu thi đấu nếu dán keo hoặc che sát cằm”. Từ đây, nó trở thành cơ sở để những người Hồi giáo phản ứng quyết liệt bởi họ cho rằng mình đang bị ép vì ABAE hoàn toàn có thể mở rộng luật cho người Hồi giáo được thi đấu như người Sikh.

T.A.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên