29/04/2011 04:37 GMT+7

Xỏ ngón tay vào long đền, lấy ra không được

BS TRƯƠNG ANH MẬU (BV Nhi Đồng 2 TP.HCM)
BS TRƯƠNG ANH MẬU (BV Nhi Đồng 2 TP.HCM)

TT - Ngày 28-4, khoa ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận bé gái N.T.V., 7 tuổi, trong lúc chơi đùa đã xỏ ngón áp út tay trái vào một cái long đền bằng sắt và không lấy ra được.

Mặc dù người nhà dùng mọi cách: thoa mỡ, xà phòng làm trơn nhưng vẫn không cách nào lấy ra được. Sau vài giờ, ngón tay của bé do bị thít chặt bắt đầu sưng đỏ và phù nề gây đau, cử động của ngón cũng hạn chế. Bé được nhập viện và các bác sĩ phải sử dụng kềm cộng lực để cắt long đền.

NrrAxcfl.jpgPhóng to

Bác sĩ Lê Phước Tân, phó khoa ngoại chỉnh hình, cho biết trường hợp này xử lý tuy đơn giản nhưng nếu để quá lâu, mô mềm xung quanh phù nề nhiều gây chèn ép và tắc mạch máu nuôi ngón thì ngón có khả năng hoại tử và phải cắt bỏ.

Dị vật gây hại đối với trẻ em vô cùng đa dạng, thường gặp nhất là các bé trong lúc chơi đùa vô tình nuốt phải hòn bi, đồng tiền, đầu bút bi, đôi khi cả đoạn kẽm nhỏ, tiếp đến là các hạt của hoa quả như hạt dưa, hạt măng cụt, đậu phộng. Các trường hợp khác như kẹt tay, kẹt ngón vào vòng sắt hiếm hơn nhưng vẫn có.

Do đó các bậc phụ huynh nên cẩn trọng khi bé chơi đùa để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

BS TRƯƠNG ANH MẬU (BV Nhi Đồng 2 TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên