26/05/2016 08:19 GMT+7

Xin mua đất, 4 năm không giải quyết

TRUNG TÂN ghi
TRUNG TÂN ghi

TTO - Mẹ tôi tên Phùng Thị Hỏi (82 tuổi, thương binh 2/4, vợ liệt sĩ), bị thu hồi 100m2 đất tại khu dân cư buôn Păn Lăm - Kô Siêr (Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vào năm 2012 nhưng không được tái định cư. \

​Chúng tôi làm đơn hỏi thì Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột trả lời lô đất mẹ tôi đang ở (do một doanh nghiệp tặng) được cấp trái thẩm quyền nên không được bồi thường, tái định cư.

Mẹ tôi làm đơn hỏi các nơi như UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND TP Buôn Ma Thuột, Sở LĐ-TB&XH tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất... thì được hướng dẫn làm đơn xin cấp đất có thu tiền sử dụng đất theo quyết định 118 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk khẳng định mẹ tôi thuộc đối tượng được cấp đất và chưa hưởng chế độ theo quyết định 118 lần nào.

Thế nhưng gần 4 năm qua, đơn của mẹ tôi cứ bị chuyển lòng vòng mà không cơ quan chức năng nào giải quyết dứt điểm việc có bán đất cho mẹ tôi hay không?...

NGUYỄN VĂN THỐNG (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)

Ông Phan Đình Kha, phó trưởng Phòng tài nguyên - môi trường TP Buôn Ma Thuột:

Chờ công văn của Phòng LĐ-TB&XH TP Buôn Ma Thuột

Theo hồ sơ, cụ Hỏi không thuộc diện được bồi thường, cấp hoặc mua đất tái định cư khi bị thu hồi đất. Cụ được hướng dẫn đến Phòng LĐ-TB&XH TP Buôn Ma Thuột để được xem xét cấp đất theo quyết định 118 nói trên.

Theo quyết định 118, cán bộ ở xã, phường nơi cư trú sẽ xác minh những nơi ở cũ của người có công về việc đã được hỗ trợ đất ở lần nào chưa. Nếu xác định người có công đủ điều kiện thì Phòng LĐ-TB&XH làm hồ sơ đề xuất để UBND TP trình UBND tỉnh ra chủ trương đồng ý việc cấp đất theo quyết định 118 hay không. Đơn giản như vậy nhưng không hiểu vì sao vụ việc của cụ Hỏi cứ đi lòng vòng...

Hiện nay liên ngành TP tiếp tục chờ ý kiến trả lời của Phòng LĐ-TB&XH TP Buôn Ma Thuột xem cụ Hỏi có đủ điều kiện được cấp đất theo quyết định 118 hay không. Sau đó đơn vị sẽ có thông báo chính thức đến gia đình theo yêu cầu của UBND TP Buôn Ma Thuột.

* Ông Võ Tiến Dũng, trưởng Phòng LĐ-TB&XH TP Buôn Ma Thuột:

Chờ họp hội đồng xét duyệt

Đúng là có việc gia đình cụ Hỏi đến hỏi nhiều lần nhưng phòng chưa trả lời bằng văn bản cho gia đình, nhưng không dưới hai lần tôi đã trả lời trực tiếp cho anh Nguyễn Văn Thống rằng trường hợp của cụ Hỏi không đủ điều kiện để được hỗ trợ đất theo quyết định 118. Vì người được hỗ trợ đất theo quyết định 118 phải là người không có chỗ ở và có thể tự lo cho bản thân, mà cụ Hỏi đã lớn tuổi nên sống một mình khá nguy hiểm. Hơn nữa, cụ Hỏi cũng đang sống chung với con trai, không phải là người không có chỗ ở...

Tới đây, phòng sẽ tổ chức họp hội đồng xét duyệt về việc xin cấp đất theo quyết định 118 để xem xét lần cuối việc cụ Hỏi có đủ điều kiện được cấp đất theo quyết định này hay không. Sau đó phòng sẽ có văn bản trả lời chính thức cho gia đình và các ngành.

TRUNG TÂN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên