02/09/2004 07:01 GMT+7

Xin lỗi, khôi phục danh dự cho 2 công dân ở Huế

VĨNH CỰ
VĨNH CỰ

TT - Ông Trần Mẫn - chánh án tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tại Đà Nẵng - vừa tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi công khai, khôi phục danh dự, công bố mức bồi thường thiệt hại đối với hai công dân: ông Nguyễn Hoài An (trú ở 13 Hà Nội, TP Huế) và ông Nguyễn Phúc Đồ (trú ở 11 Minh Mạng, Thủy Xuân, Huế).

Hai công dân này bị khởi tố vào năm 1985, và sau đó tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã tuyên phạt ông Nguyễn Hoài An và ông Nguyễn Phúc Đồ 1 năm 6 tháng tù giam. Lời xin lỗi của TANDTC nêu rõ các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bình Trị Thiên cũ (nay là Thừa Thiên - Huế) đã điều tra, truy tố, xét xử không đúng qui định của pháp luật dẫn đến các ông An, Đồ bị oan.

Ngoài buổi xin lỗi trực tiếp, ông chánh án tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng cho biết mức bồi thường vật chất đối với ông An là 91.779.303 đồng và ông Đồ là 81.023.607 đồng.

VĨNH CỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên