12/08/2020 09:48 GMT+7

Xin chào, Penchester United!

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Manchester United (M.U) đã giành quyền vào bán kết Europa League nhờ chiến thắng vất vả 1-0 trước Copenhagen (Đan Mạch) rạng sáng 11-8. Đáng nói, chiến thắng của M.U diễn ra theo một cách quen thuộc ở mùa bóng năm nay: từ chấm 11m.

Xin chào, Penchester United! - Ảnh 1.

Bruno Fernandes thực hiện thành công quả đá 11m giúp M.U đánh bại Copenhagen - Ảnh: Reuters

Trước trận đấu trên sân RheinEnergie (Đức), những CĐV M.U đều tin rằng "bầy quỷ" của HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ có chiến thắng dễ dàng trước đối thủ yếu hơn Copenhagen. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra không giống với mong đợi khi M.U cần đến 120 phút mới có thể quật ngã Copenhagen.

Dù tung ra 26 cú sút nhưng M.U chỉ có thể tìm được mành lưới của Copenhagen từ chấm 11m. Đó là lần hưởng phạt đền thứ 21 của M.U trên tất cả đấu trường ở mùa này. Sau trận đấu, truyền thông Anh gọi M.U là Penchester United, một cách chơi chữ để chỉ thói quen giành chiến thắng nhờ phạt đền.

Cách gọi này nặng ý mỉa mai hơn là khen ngợi. Nếu không nhờ phạt đền, M.U lấy gì để giành chiến thắng? Thực tế, M.U chơi không tệ khi họ áp đảo Copenhagen và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng M.U chưa biết cách giải quyết đối thủ và đó là điều một đội bóng lớn, ứng viên vô địch luôn cần. Vì vậy, để đăng quang ở Europa League và vươn mình trở lại trong tương lai, rõ ràng MU không thể dựa vào các quả đá 11m.

Xin chào, Penchester United! - Ảnh 2.

Số lần hưởng 11m của M.U mùa này: 21 (4 ở Europa League). Ghi nhiều bàn nhất trên chấm 11m: Marcus Rashford, Bruno Fernades (7) - Đồ họa: M.TÁNH

Ngoài khả năng kết liễu đối thủ quá tệ, một vấn đề nữa của M.U khiến các CĐV lo ngại là thể lực của đội nhà chưa thật sự sung mãn. Trong trận gặp Copenhagen, các cầu thủ M.U lộ rõ vẻ đuối sức trong khoảng 15 phút cuối trận. Nguyên nhân khiến M.U gặp vấn đề về thể lực là do HLV Ole Gunnar Solskjaer gần như chỉ sử dụng một đội hình cố định. Trong đó, nhạc trưởng Bruno Fernandes bị "bào" sức nhiều nhất khi vị trí của anh gần như là bất khả xâm phạm.

Trước mắt, M.U sẽ có 6 ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận bán kết Europa League. Đây là lúc HLV Solskjaer cần giúp M.U cải thiện mọi thứ từ thể lực đến khả năng kết liễu trận đấu. Chắc chắn các CĐV M.U lúc này không muốn đội bóng của họ lại bị gọi là Penchester United.

Sevilla và Shakhtar Donetsk vào bán kết Europa League Sevilla và Shakhtar Donetsk vào bán kết Europa League

TTO - Rạng sáng 12-8, Sevilla đá bại Wolverhampton 1-0, còn Shakhtar Donetsk đè bẹp Basel 4-1 để giành hai vé cuối vào bán kết Europa League.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên