14/05/2015 15:57 GMT+7

Thiệt hại 63 tỉ đồng tại Sapharco: Đề nghị án chung thân

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - Đó là mức án cao nhất do Viện KSND TP.HCM đề nghị dành cho một trong ba bị cáo của vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước tại Sapharco.

Lê Minh Trí (đứng, áo xanh) phát biểu sau phần tranh luận và luận tội của viện kiểm sát - Ảnh: Ái Nhân

Đó là mức án cao nhất do Viện KSND TP.HCM đề nghị dành cho một trong ba bị cáo của vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Dược Sài Gòn (Sapharco) do Lê Minh Trí - nguyên tổng giám đốc - thực hiện.

Sáng 14-5, ngày xử thứ hai vụ án, kiểm sát viên giữ quyền công tố đã đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP.HCM tuyên Nguyễn Hồng Thu mức tù chung thân, Vũ Duy Quyền mức 14-16 năm tù cùng về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Lê Minh Trí bị đề nghị mức 12-14 năm tù về tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ba bị cáo (từ phải qua) là Trí, Thu và Quyền

Trưa cùng ngày, kết thúc phần tranh luận, HĐXX nghị án và tuyên bố bế mạc phiên xử, đến ngày 18-5 sẽ tuyên án.

Như đã thông tin, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm từ ngày 13-5. Công ty Sapharco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP HCM do Trí làm tổng giám đốc từ tháng 7-2010.

Tại tòa, kiểm sát viên giữ quyền công tố đã buộc tội Trí gây thiệt hại hơn 63 tỉ đồng cho Sapharco.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên