Vụ án đã qua hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, kéo dàu từ tháng 8-1998 đến tháng 2-1999. Các ban ngành đoàn thể và người dân địa phương quanh khu vực cư trú của vợ chồng ông Hiệp bà Vân cũng được mời đến chứng kiến.
Theo cáo trạng của VKS xét xử phúc thẩm, năm 1996 do thiếu vốn sản xuất nên bà Vân và ông Hiệp đã đem cầm cố 12 công ruộng cho ông Trương Ngọc Niếu với giá 5 lượng vàng làm vốn. Sau đó, bà Vân lại đem giấy chứng nhận QSDĐ trên thế chấp cho ông Nguyễn Thanh Khiêm để vay 45 triệu đồng với lãi suất 6%/tháng, rồi bán đứt phần đất sau một tháng không có tiền đóng lãi. Tuy nhiên, trong việc này, theo lời bà Vân thì chính ông Khiêm đã lợi dụng sự ít hiểu biết của bà vẫn để bà ký vào giấy sang nhượng nhằm chiếm đoạt 12 công đất.
Ông Phát đã thay mặt lãnh đạo tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xin lỗi ông Hiệp và bà Vân, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương, các đoàn thể và người dân sở tại tạo mọi điều kiện để đương sự có cuộc sống bình thường. Tại đây, ông Phát cũng đề nghị ông Hiệp và bà Vân đưa ra các yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất, danh dựà theo các qui định hiện hành. Bà Vân đã yêu cầu mức bồi thường là gần 180 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận