12/07/2011 12:19 GMT+7

Xét xử đường dây đánh bạc liên tỉnh

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 12-7, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử vụ án “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc” do Vũ Hoàng Oanh (54 tuổi, trú tại P.Phan Bội Châu, Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cầm đầu.

6drje3Iu.jpgPhóng to
Đường dây tổ chức đánh bạc do chị em Oanh, Hằng cầm đầu tại tòa sáng 12-7 - Ảnh: Đ.Hà

Vũ Hoàng Oanh có tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, bị TAND TP.HCM xử phạt 20 năm tù. Sau khi được đặc xá, ra tù vào năm 2009, từ giữa năm 2010 bà Oanh đứng ra tổ chức đường dây đánh bạc tại TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vụ án trên có 16 bị can bị truy tố, trong đó 13 bị can bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”, ba bị can bị truy tố về tội “đánh bạc”. Ngoài Vũ Hoàng Oanh còn có em ruột của bà Oanh là Vũ Thị Hằng (50 tuổi) và Đào Thế Anh (30 tuổi, con ruột bà Oanh).

Lúc 17g ngày 13-7-2010, khi 40-50 người đang sát phạt tại một vườn điều ở xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì bị lực lượng của Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt quả tang.

Sới bạc này do Vũ Thị Hằng đứng đầu tổ chức.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Vũ Hoàng Oanh và một số người liên quan khác. Quá trình điều tra, công an đã xác định Vũ Hoàng Oanh cùng đồng phạm từng nhiều lần tổ chức đánh bạc tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và những địa điểm khác thuộc Đồng Nai, TP.HCM.

Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 14-7.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên