Đỗ Đạt Giang là tên côn đồ thường bảo kê nhà hàng, cơ sở làm ăn của Năm Cam và chuyên đi đòi nợ thuê cho Đinh Văn Được (tức Sáu Được). Năm 1986, Giang quen và chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Nhưng Giang đã cưỡng đoạt giấy tờ và đuổi chị Tuyền ra khỏi căn nhà.
Đối với Trần Văn Minh và Lê Văn Thơm, kết quả điều tra như sau: cả hai nguyên là đội viên đội dân phòng của phường Cầu Ông Lãnh, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu chợ cá và được hưởng lương do UBND phường trả. Tuy nhiên, Minh và Thơm lợi dụng nhiệm vụ được giao đã dùng áp lực buộc các chủ sạp cá và các lái xe đến giao nhận hàng tại chợ phải trả tiền bảo kê cho mình.
Ngày 1-12-2003, hội đồng xét xử sẽ tiếp tục thẩm vấn làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận