Xem xét điều chỉnh giá bán mặt hàng bình ổn

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Ngày 20-5, Sở Tài chính TP.HCM cho biết đang cân nhắc điều chỉnh giá bán một số mặt hàng bình ổn trên thị trường. Theo đó, mặt hàng thịt gia súc, gia cầm có thế tăng trong tuần tới đồng thời sẽ giảm giá bán mặt hàng đường, dầu ăn và trứng từ ngày 21-5.

W2avP7M0.jpgPhóng to
Mặt hàng đường từ ngày 21-5 sẽ giảm còn 20.500 đồng/kg -Ảnh: N.Bình

Ngoài việc điều chỉnh tăng, nhóm hàng bình ổn thịt heo cũng được dự kiến mở rộng thêm một số loại khác như thịt vai, xương, cốt lết… bên cạnh thịt đùi và ba rọi hiện nay nhằm giảm áp lực giá đối với hai mặt hàng này.

Bà Đào Thị Hương Lan, giám đốc Sở Tài chính cho biết thống kê giá một số mặt hàng trên thị trường ngày 19-5 cho thấy giá thịt gà ta (nuôi công nghiệp) là 110.000 đồng/kg cao hơn giá bình ổn 18,2%, gà thả vườn 73.500 đồng/kg, cao hơn giá bình ổn 22,5%-26,5%, gà công nghiệp 53.300 đồng/kg, cao hơn giá bình ổn 23%, thịt vịt 72.100 đồng/kg, cao hơn giá bình ổn 20.2%. Trong khi đó, giá thịt heo đùi 93.300 đồng/kg, cao hơn giá hàng bình ổn 19.6%, thịt ba rọi 100.000 đồng/kg, cao hơn giá bình ổn 20%.

Trong khi đó, theo quy định trường hợp giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào tăng cao hơn 15% so với thời điểm đơn vị đăng ký bán thì các đơn vị được điều chỉnh tăng giá bán. Theo bà Lan Hương đây là năm đầu tiên chương trình bình ổn thực hiện cơ chế giá linh hoạt nên việc thực hiện đòi hỏi sự uyển chuyển, phù hợp với diễn biến thị trường. Việc điều chỉnh giá sẽ dựa trên cơ sở biến động giá nguyên liệu đầu vào và xu hướng giá trên thị trường.

Gần đây có ý kiến cho rằng giá một số mặt hàng bình ổn tương đối cao so với giá thị trường trong khi quy định của chương trình hàng bình ổn phải thấp hơn ít nhất 10%. Về vấn đề này, bà Hương Lan, cho biết khi sở thu thập giá để làm cơ sở chốt giá giá hàng bình ổn thì chọn mặt hàng cùng chủng loại, cùng phẩm cấp. Ví dụ trứng loại 1 sẽ có giá khác trứng loại 2,3 tương tự đường tinh luyện RE sẽ khác đường RS.

Dự kiến, ngày 25-5 sở Tài chính sẽ tiếp tục công bố giá bình ổn cho nhóm hàng sữa cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi và sữa cho người già.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất