2. Không cửa hiệu, cầm tiền triệu, không gian hàng, tướng nhìn nhàn; tay cầm vàng, tuy làm tàng nhưng không “gian” (lận) vì mua bán với khách “sang”.
3. Chạy “rờ tua”, đua nhiều tài, dám “cõng” hai, chài được khách, thách giá cao.
Giải đáp: (1) Xe ôm. (2) Các chị mua bán vàng ở vỉa hè Đà Lạt. (3) Xe ôm.
NGUYỄN THÁI DƯƠNG (Đà Lạt)
Ranh ngôn
- Hãy suy nghĩ trước khi bạn nói, nhưng đừng nên nói ra những suy nghĩ “thật lòng” trước mặt của sếp.
- Phòng làm việc trở thành phòng làm việc đúng nghĩa là khi tất cả nhân viên công chức rời khỏi cơ quan.
- Muốn phát tán thông tin: Hãy truyền cho “ma cũ”. Muốn trút nỗi bực mình: Hãy truyền cho “ma mới”.
TRẦN VĂN SÉT (TP.HCM)
Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận