20/05/2015 13:59 GMT+7

Xem loạt tranh biếm họa về tiết kiệm điện

NGUYỄN CÔNG THÀNH
NGUYỄN CÔNG THÀNH

TTO - Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Diệp Thanh đoạt giải nhất cuộc thi “Vẽ tranh biếm họa về tiết kiệm điện 2015” công bố sáng 20-5.

Tác giả Nguyễn Thị Diệp Thanh vui mừng với tác phẩm đoạt Giải nhất.Ảnh : N.C.T.
Tác giả Nguyễn Thị Diệp Thanh vui mừng với tác phẩm đoạt Giải nhất.Ảnh : N.C.T.

Sau ba tháng tổ chức, cuộc thi nhận được 212 tác phẩm dự thi của 100 tác giả trên toàn quốc bao gồm 33 họa sĩ chuyên nghiệp, 27 họa sĩ không chuyên và 40 sinh viên các trường đại học.

Tác phẩm “Tương phản” của tác giả Diệp Thanh (họa sĩ trình bày tại báo Lao Động Nghệ An - tỉnh Nghệ An) đoạt giải nhất cuộc thi.

Ban tổ chức cuộc thi còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Tạp chí Nghề báo - Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tiến hành trao giải và khai mạc triển lãm tại trụ sở Hội Nhà báo TP.HCM từ 20-5. Có 40 tác phẩm được triển lãm trong vòng một tuần lễ.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM trao giải cho các tác giả đoạt giải.Ảnh : N.C.T.
Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM trao giải cho các tác giả đoạt giải.Ảnh : N.C.T.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về tiết kiệm điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia; giúp giới báo chí, họa sĩ, người dân hiểu biết rõ hơn về tình hình và thực hiện tiết kiệm điện thông qua cách thức biểu đạt trào phúng, dân dã, gần gũi và dễ lan truyền là tranh biếm họa.

Tác phẩm “Tương phản” của tác giả Nguyễn Thị Diệp Thanh (Sói) ở Nghệ An đoạt Giải nhất.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Tương phản” của tác giả Nguyễn Thị Diệp Thanh (Sói) ở Nghệ An đoạt Giải nhất.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Càng tăng… càng giảm” của tác giả Nguyễn Đức Trí (VIIIP) Ở Thừa Thiên – Huế đoạt Giải nhì. Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Càng tăng… càng giảm” của tác giả Nguyễn Đức Trí (VIIIP) Ở Thừa Thiên – Huế đoạt Giải nhì. Ảnh : N.C.T. chụp lại
 Tác phẩm “Chỉ có thể là tiết kiệm điện” của tác giả Nguyễn Quang Phan ở Hà Nội đoạt Giải nhì.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Chỉ có thể là tiết kiệm điện” của tác giả Nguyễn Quang Phan ở Hà Nội đoạt Giải nhì.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Đồng tiền đi liền phích cắm” của tác giả Trần Hải Nam ở TP.HCM đoạt Giải ba.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Đồng tiền đi liền phích cắm” của tác giả Trần Hải Nam ở TP.HCM đoạt Giải ba.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Phương án tiết kiệm điện” của tác giả Đỗ Anh Dũng (DAD) ở TP.HCM đoạt Giải ba.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Phương án tiết kiệm điện” của tác giả Đỗ Anh Dũng (DAD) ở TP.HCM đoạt Giải ba.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Ngày xưa ơi” của tác giả Trần Thanh Trung (CuaCon) ở TP.HCM đoạt Giải ba.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Ngày xưa ơi” của tác giả Trần Thanh Trung (CuaCon) ở TP.HCM đoạt Giải ba.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Hãy hợp lý hóa” của tác giả Trung Kần ở TP.HCM đoạt Giải khuyến khích.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Hãy hợp lý hóa” của tác giả Trung Kần ở TP.HCM đoạt Giải khuyến khích.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Thượng sách” của tác giả Nguyễn Thị Nhâm ở Ninh Bình đoạt Giải khuyến khích.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Thượng sách” của tác giả Nguyễn Thị Nhâm ở Ninh Bình đoạt Giải khuyến khích.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Tùy thuộc vào bạn” của tác giả Nguyễn Thị Diệp Thanh ở Nghệ An đoạt Giải khuyến khích.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Tùy thuộc vào bạn” của tác giả Nguyễn Thị Diệp Thanh ở Nghệ An đoạt Giải khuyến khích.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Mâm quả mừng năm mới : Chỉ xài vừa đủ điện” của tác giả Vũ Ngọc Bách ở Khánh Hòa đoạt Giải khuyến khích.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Mâm quả mừng năm mới : Chỉ xài vừa đủ điện” của tác giả Vũ Ngọc Bách ở Khánh Hòa đoạt Giải khuyến khích.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Tứ đại đồng đường tiết kiện điện” của tác giả Vĩnh Hữu ở Nha Trang đoạt Giải khuyến khích.Ảnh : N.C.T. chụp lại
Tác phẩm “Tứ đại đồng đường tiết kiện điện” của tác giả Vĩnh Hữu ở Nha Trang đoạt Giải khuyến khích.Ảnh : N.C.T. chụp lại
NGUYỄN CÔNG THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên