17/09/2016 11:13 GMT+7

Xem “Đóa hoa xứ Huế” hát tinh tế nhạc Ngô Thụy Miên

HẢI TRUNG
HẢI TRUNG

TTO - Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng giọng hát sang trọng đầy quyến rũ, Nguyễn Thị Hồng Vân (52 tuổi - Huế) nhận những lời khen về cách xử lý bài hát tinh tế tại cuộc thi Tiếng hát mãi xanh.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng giọng hát sang trọng đầy quyến rũ, Nguyễn Thị Hồng Vân (52 tuổi - Huế) được Tuấn Ngọc ví như đóa "hoa nở muộn". Với ca khúc Giọt nước mắt ngà (Ngô Thụy Miên) cô liên tục nhận những lời khen từ giám khảo chuyên môn về cách xử lý bài hát tinh tế cùng nét nữ tính dịu dàng vốn có của người con gái Huế.

>> Nguyễn Thị Hồng Vân - Giọt nước mắt ngà

Chỉ kém Hồng Vân 1 điểm, Đinh Việt Hùng (65 tuổi - TP.HCM) cũng là ứng viên "nặng ký" cho ngôi vị quán quân mùa giải năm nay. Với chất giọng trầm ấm, ca khúc Nỗi lòng (Nguyễn Văn Khánh) đã để lại dấu ấn khó quên trong đêm thi.

>> Đinh Việt Hùng - Nỗi lòng

Đỗ Minh Tuấn (53 tuổi – TP.HCM) với số điểm rất cao, 98/100 điểm cho phần dự thi ca khúc Mùa thu chết (thơ: Apollinaire, nhạc: Phạm Duy). 

>> Đỗ Minh Tuấn - Mùa thu chết

Cụ ông Nguyễn Thế Anh cũng là thí sinh cao tuổi nhất của Tiếng hát mãi xanh có mặt tại Vòng Liveshow với số điểm khá cao: 97/100 điểm. Cụ ông 78 tuổi này khiến cả khán phòng vỡ òa cảm xúc trong ca khúc Điều giản dị (Phú Quang). 

>> Nguyễn Thế Anh - Điều giản dị

Từng là thí sinh "đậu vớt" ở vòng Chọn giọng, Trương Phát Đạt (56 tuổi - TP.HCM) gây bất ngờ với những bước nhảy sinh động trong ca khúc Ghen (nhạc Trọng Khương, thơ Nguyễn Bính).

>> Trương Phát Đạt - Ghen

Với ca khúc Hương xưa (thơ: Cao Vũ Huy Miên, nhạc: Vũ Hoàng), Nguyễn Ngọc Vĩnh (53 tuổi – Đồng Nai) nhanh chóng nhận được những điểm số khá cao từ 3 giám khảo chuyên môn và 25 giám khảo báo chí, 97 điểm.

>> Nguyễn Ngọc Vĩnh - Hương xưa 

Nếu ở Vòng Chọn giọng, anh nông dân đến từ Ninh Thuận "gây sốt" khi hát "hit" Xin làm người xa lạ (Tú Nhi) của danh ca Chế Linh, thì vòng Nhà hát, Kiều Thúy (50 tuổi – Ninh Thuận) khiến giám khảo "đứng ngồi không yên" trước sự mộc mạc, chân chất và giọng hát rất mùi trong ca khúc Thành phố buồn (Lam Phương). Anh đạt 96 điểm.

>> Kiều Thúy - Thành phố buồn

Đồng 95/100 điểm ở vị thứ 8 là Dương Công Danh (53 tuổi – TP.HCM) và Nguyễn Thị Kim Lan (56 tuổi – TP.HCM). Trong đó, anh bảo vệ chợ Thủ Đức Dương Công Danh gây chú ý với chất giọng nồng nàn, sâu lắng và nụ cười điển trai với ca khúc Giọt lệ cho ngàn sau (Từ Công Phụng).

>> Dương Công Danh - Giọt lệ cho ngàn sau

Còn Nguyễn Thị Kim Lan được nhiều người nhận định có giọng hát hay "ngang ngửa" Khánh Ly trong ca khúc Hạ trắng (Trịnh Công Sơn). Trong vòng Nhà hát chị trình bày ca khúc Đất nước (thơ: Tạ Hữu Yên, nhạc: Phạm Minh Tuấn).

>> Nguyễn Thị Kim Lan - Đất nước

HẢI TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên