13/11/2019 16:00 GMT+7

Xem bóng đá mùa SEA Games thời công nghệ 4.0

V.C
V.C

Chỉ với một chiếc điện thoại, giới trẻ có thể ‘ăn ngủ’ cùng bóng đá bên quán trà đá vỉa hè, nơi văn phòng hay kí túc xá...

Xem bóng đá mùa SEA Games thời công nghệ 4.0 - Ảnh 1.

Thưởng thức trọn vẹn các trận đấu tại bất cứ nơi đâu với chiếc smartphone màn hình lớn

Do đặc thù công việc, không phải ai cũng có thể nằm nhà tận hưởng trọn vẹn mùa SEA Games qua màn hình lớn. Song nhiều cánh mày râu vẫn cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể theo dõi và cổ vũ cho tuyển U22 Việt Nam theo những cách rất riêng.

Xem bóng đá bên quán trà đá vỉa hè

Nghề tài xế công nghệ với nhiều áp lực mưu sinh, không cho phép anh Bân (27 tuổi, Hà Nội) ngồi nhà xem bóng. Nhưng chưa mùa SEA Games nào anh bỏ sót trận đấu có đội tuyển quốc gia tham dự. 

Anh có thể hưởng thụ không khí bóng đá ngay tại "nơi làm việc", lúc thì dừng xe xem ké quán cafe bên đường, khi lại mở điện thoại bên quán trà đá vỉa hè.

Anh Bân chọn Galaxy A50s làm công cụ mưu sinh bên cạnh chiếc xe máy cũ. 

"Chiếc điện thoại vừa túi tiền, chạy app mượt mà, hỗ trợ công việc rất nhiều. Nhưng không ngờ đến mùa bóng lăn, em nó cũng tỏ ra lợi hại ra phết. Mấy anh em tài xế thường rủ nhau ngồi trà đá xem chung cho xôm. Hết trận, khách lên phố đi bão nườm nượp, coi như hôm ý anh em có tiền tăng ca", anh Bân nói.

Galaxy A50s là chú dế mạnh mẽ nhất phân khúc tầm trung của Samsung. Máy trang bị màn hình Super AMOLED 6,4 inch, độ phân giải FHD+ tái hiện chân thực mọi pha sút bóng đỉnh cao. 

Ngồi xem bóng trời tối trên vỉa hè, màn hình tự động điều chỉnh ánh sáng giúp hội bác tài vẫn có thể quan sát từng pha bóng nét căng.

Dù vậy, tính năng anh Bân ưng nhất lại nằm ở viên pin 4.000mAh, dư sức để mở 4G cả ngày "ngóng khách". 

Hôm nào xem thêm bóng đá, anh cũng chẳng lo máy sập nguồn nhờ công nghệ sạc nhanh Fast Charge 2.0 và củ sạc 15W. Chỉ cần sạc nhờ hàng tạp hóa bên đường tầm 10 phút là có ngay 3 tiếng xem video, đủ để xem tới 2 trận đấu.

Xem bóng đá nơi văn phòng

Mùa bóng lăn trên sân, dân văn phòng cũng cong chân chạy mùa deadline. 

Với hội làm công ăn lương ngồi bàn giấy, những buổi tụ họp uống bia xem bóng thời điểm cuối năm thực sự xa xỉ. 7h tối nếu chưa tan sở, họ sẽ chọn cho mình cách xem bóng đá trực tuyến trên di động.

"Cuối năm ai mà chẳng ngập ngụa công việc. Nhưng hôm nào có trận cầu hay, mình đều mở Galaxy A50s ra xem bóng đá, đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc máy tính làm việc. Mắt nhìn, tay gõ, tai nghe bình luận viên nói thì sẽ không bỏ lỡ bàn thắng nào", Tiến Nam (25 tuổi, TP.HCM) cho hay.

Xem bóng đá mùa SEA Games thời công nghệ 4.0 - Ảnh 2.

Xem bóng đá trực tuyến trên di dộng khá dễ dàng

Thời nay, xem bóng đá trực tuyến trên di động khá dễ. Tiến Nam chỉ cần vào kho ứng dụng của Galaxy A50s tải MyK+, MyTV, VTV Go, FPT Play hoặc Sopcast... về máy. 

Màn hình sắc nét, lại thêm wifi "chùa" căng đét ở công ty và chút mồi nhậu, là cả văn phòng sẽ thành chảo lửa thực sự.

Xem bóng đá khi cả nhà đang ngủ

Không phải ai cũng sẵn lòng ăn ngủ với trái bóng cả mùa SEA Games. 

Nhiều ông chồng có vợ ở cữ, con nhỏ đang ngủ, bé lớn đang học bài... không dám mở TV xem bóng, hoặc nếu có cũng phải bật chế độ "Mute" âm thanh. Có thanh niên sống chung với bố mẹ già và hàng xóm khó tính, cũng không thể thả ga ngồi hò hét cổ vũ nơi phòng khách.

Để thỏa tình yêu bất tận với trái bóng, Lê Đức (22 tuổi, Hà Nội) chọn cách xem bóng đá "độc hành" trên điện thoại. 

Ôm Galaxy A50s vào phòng riêng, đóng kín cửa, đeo tai nghe là thỏa sức thưởng thức trọn vẹn trận đấu. Công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos đưa âm thanh từ khán đài nghìn người ập đến tai, sống động như đang ngồi theo dõi trực tiếp từ Philippines.

"Xem bóng đá độc hành thì phải tự tạo niềm vui. Pha nào tâm đắc, mình sẽ chụp màn hình đăng facebook ngay để khoe với các chiến hữu. Mình còn mở tính năng chia màn hình đa nhiệm trên Galaxy A50s, vừa xem, vừa tham gia bình luận trực tiếp về trận đấu, đôi khi là cập nhật tỉ số mới nhất", Lê Đức chia sẻ.

Xem bóng đá mùa SEA Games thời công nghệ 4.0 - Ảnh 3.

Galaxy A50s với công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos đưa âm thanh từ khán đài nghìn người ập đến tai, sống động như đang ngồi theo dõi trực tiếp

Xem bóng đá nơi kí túc xá thiếu thốn TV

Smartphone cũng là "cứu cánh" của nhiều sinh viên ký túc xá. Xa nhà, các bạn trẻ thường rủ nhau xem bóng đá trên điện thoại. 

Màn hình tuy nhỏ, song cỡ 6,4 inches như Galaxy A50s cũng đủ để cả nhóm 4-5 người chụm đầu cùng theo dõi và bình luận. Bật màn hình chuẩn FHD+, chọn video chế độ 2K, cắm bộ loa ngoài vào jack cắm tai nghe 3,5 mm là đủ hâm nóng không khí màu cờ sắc áo của cả phòng.

"Kí túc xá có giờ giới nghiêm, mà SEA Games hầu như đá trận tối. Không ra đường đi bão được, thì tụi em vẫn sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng, dán stickers lên mặt, rồi chụp ảnh selfie để chia sẻ niềm vui với mọi người trên mạng xã hội", Thắng (sinh viên năm 2 Đại học Bách Khoa) khoe.

Camera trước 32MP của Galaxy A50s làm rất tốt điều này. Với độ phân giải cao nhất hiện nay, chế độ chụp góc rộng và HDR nhạy sáng, cả nhóm luôn chụp được bức ảnh wefie sắc nét không thiếu mặt ai. 

Ngày SEA Games 2019 đến, khoảng cách từ Philippines xa xôi đến mọi ngóc ngách trên dải đất chữ S có thể rút ngắn lại chỉ bằng một chiếc smartphone.

V.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên