25/03/2008 06:33 GMT+7

Xe trâu, xe thồ trở lại

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT - Đồng bằng sông Cửu Long đang vào kỳ thu hoạch lúa. Trước đây, chở lúa từ ruộng về, đưa đi tiêu thụ thường sử dụng xe công nông, ba gác. Cấm loại xe này hoạt động, nhiều nơi phương tiện thay thế là… xe trâu.

uy8oh2cv.jpgPhóng to

Vận chuyển lúa về nhà trên cánh đồng Vĩnh Lộc, An Phú (An Giang)...

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Các chủ ruộng tại An Phú (An Giang) cho biết giá thuê xe trâu hiện 4.000-6.000 đồng/bao, cao hơn xe công nông trước đây 2.000-3.000 đồng/bao, khiến chi phí thu hoạch tăng thêm 500.000 đồng/ha.

Loại xe trâu này di chuyển chậm, một đôi trâu mỗi ngày chỉ có thể chở tối đa 100 bao lúa (tương đương sản lượng lúa thu hoạch 0,5ha), nên khâu vận chuyển mất khá nhiều thời gian. Làm 2ha lúa, để chở hết lúa về nhà, bà Lê Thị Huệ (Tân Long, Thanh Bình, Đồng Tháp) phải thuê hai xe trâu chở trong ba ngày. "Trước đây thuê xe công nông chỉ mất hơn một buổi" - bà nói.

ipAupTPf.jpgPhóng to TjWnB30p.jpg

...và ở cù lao Tây, Thanh Bình (Đồng Tháp)

Mỗi khi qua đoạn lên xuống dốc, người ta phải vác bớt những bao lúa để trâu nhẹ kéo!

Vận chuyển chậm và lượng xe trâu không đủ đáp ứng, trong khi nhu cầu chở lúa vào ngày mùa gấp rút nên ở An Giang, Đồng Tháp người dân dùng thêm xe đạp, xe gắn máy thồ lúa về nhà.

Lka1NmvW.jpgPhóng to uA1rOn1X.jpg

Máy cày, máy xới cũng được huy động vào việc chở lúa. Nếu bị bắt thì đằng nào cũng bị phạt nên bác tài xế này chất đầy tú hụ một xe, khi chạy sẽ phóng bạt mạng để tránh kiểm tra, rất nguy hiểm

Xe ôm cũng được huy động chở lúa. Tốp xe ôm đang chở lúa thuê tại cánh đồng Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú (An Giang). Kiểu vận chuyển này hơi sang vì làm tăng cao chi phí

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên