03/06/2019 16:24 GMT+7

Xe tải tông xe máy, hất văng người đàn ông xuống cầu Rạch Miễu tử vong

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Đang xuống dốc cầu Rạch Miễu, chiếc xe tải bất ngờ lao sang làn ngược chiều tông chiếc xe máy và hất người đàn ông rơi xuống sông chết, người còn lại bị thương nặng sau đó cũng tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Rạch Miễu - Video: HOÀI THƯƠNG

Đến 15h ngày 3-6, Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến 2 người tử vong.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 11h30 cùng ngày, tài xế Đỗ Văn Út (41 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, Long An) lái xe tải chạy trên cầu Rạch Miễu hướng từ Tiền Giang về Bến Tre.

Khi vừa xuống dốc cầu, đoạn thuộc địa bàn xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, xe tải bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều tông vào chiếc xe máy, sau đó tiếp tục tông thẳng vào lan can cầu, hất văng người đàn ông xuống sông Tiền tử vong.

Người còn lại bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Bước đầu, danh tính người đàn ông chết ở bệnh viện được xác định là ông Lương Công Luật (49 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho), người đàn ông rơi xuống sông chết chưa rõ danh tính.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bể nát phần đầu, mắc kẹt ở lan can cầu Rạch Miễu. Chiếc xe máy bẹp dúm nằm gọn dưới lòng xe tải, 1 đoạn lan can cầu Rạch Miễu hư hỏng nặng.

Sau tai nạn, xe cộ lưu thông qua cầu Rạch Miễu bị ùn ứ.

Xe tải tông xe máy, hất văng người đàn ông xuống cầu Rạch Miễu tử vong - Ảnh 2.

Chiếc xe máy nằm gọn dưới lòng xe tải - Ảnh: HOÀI THƯƠNG


Xe tải tông xe máy, hất văng người đàn ông xuống cầu Rạch Miễu tử vong - Ảnh 3.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG


Xe tải tông xe máy, hất văng người đàn ông xuống cầu Rạch Miễu tử vong - Ảnh 4.

Vụ tai nạn gây ùn tắc cầu Rạch Miễu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Xe tải tông xe máy, hất văng người đàn ông xuống cầu Rạch Miễu tử vong - Ảnh 5.

Thi thể người đàn ông được các ngành trục vớt đưa lên bờ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên