05/01/2018 15:53 GMT+7

Xe tải phá gãy chắn, tông tàu SE7 có thể do hư thắng

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nguyên nhân xe tải chở ximăng tông gãy gác chắn đường ngang rồi tông vào tàu SE7 có thể do xe hư thắng.

Xe tải phá gãy chắn, tông tàu SE7 có thể do hư thắng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và tàu SE7 - Ảnh: Đ.T.V.

Chiều 5-1, tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết hiện trường vụ xe tải chở ximăng tông tàu SE7 tại một đường ngang thuộc địa bàn TP Tam Điệp (Ninh Bình) đã được giải tỏa, tuyến đường sắt đã được thông vào trưa cùng ngày. 

Vụ tai nạn làm tuyến đường sắt tê liệt, tàu SE7 chậm hơn 3 giờ so với lịch trình.

Nguyên nhân ban đầu có thể do xe tải bị hư thắng nên tông gãy gác chắn đường ngang, sau đó tông vào tàu khách SE7. 

Sau vụ việc, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 8h39 ngày 5-1, tàu SE7 xuất phát từ Hà Nội khi chạy tới km 128 + 075 đã va chạm với xe tải chở ximăng khiến đầu máy hỏng nặng. 

Vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang có gác chắn và có nhân viên đường sắt túc trực. Khi nhân viên đường sắt đã đóng chắn để đón tàu SE7 thì xe tải lao vào tông gãy cần chắn rồi đâm tàu SE7.

Vụ tai nạn làm tài xế xe tải bị thương được đưa đi cấp cứu.

Xe chở ximăng phá gãy gác chắn, tông móp đầu tàu SE7 Xe chở ximăng phá gãy gác chắn, tông móp đầu tàu SE7

TTO - Vụ việc xảy ra sáng 5-1, khi chiếc xe tải chở ximăng tông gãy gác chắn và lao thẳng vào tàu khách SE7 ở một đường ngang qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên