21/11/2013 13:20 GMT+7

Xe tải chở keo rơi xuống vực, 3 người tử vong

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Đêm 20-11, chiếc xe tải chở 4 người bị mất lái, lao xuống vực sâu 300m tại huyện Tương Dương (Nghệ An) khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

MzWhcPA7.jpgPhóng to
Địa phận xã Thạch Giám (chấm đỏ), là nơi xảy ra tai nạn.

Sáng 21-11, thượng úy Nguyễn Anh Cường - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra khoảng 20g ngày 20-11 tại Km 05 trên tuyến đường Dốc Mới nối hai xã Xá Lượng và Bản Vẽ, huyện Tương Dương.

Theo thông tin ban đầu, anh Đào Văn Sơn (29 tuổi, trú xóm 15, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển xe tải chở keo mang BKS 37C - 064.68, khi đến địa điểm trên xe bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường rồi rơi xuống vực sâu khoảng 300 mét.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tương Dương cử 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu ngay trong đêm. Tuy nhiên, do trời tối và địa hình hiểm trở, đồi núi sâu, mất hơn 45 phút mới có thể tiếp cận nơi chiếc xe tải rơi.

Cú đâm xuống vực làm xe tải vỡ tan tành. Anh Lưu Minh Phượng (51 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị đất đá vùi lấp 2/3 cơ thể, tử vong tại chỗ.

Chị Lô Thị Hà (39 tuổi, trú tại bản Cò Phảo Yên Na, huyện Tương Dương) và anh Trần Văn Đài (32 tuổi, trú khối 15, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị thương nặng, bất tỉnh.

Cả hai được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Hà đã tử vong ngay sau đó.

Riêng tài xế Đào Văn Sơn bị mất tích, đến khoảng 1g sáng 22-11, cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể của anh mắc kẹt trên vách núi.

Hiện tại chiếc xe gặp nạn vẫn đang nằm dưới vực. Công an tỉnh Nghệ An cử tổ công tác lên hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Vi Tân Hợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, đến trưa 21-11, lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị công an, quân sự tham gia trục vớt chiếc xe tải lên hiện trường.

Cơ quan pháp y cũng đang tiến hành khám nghiệm thi thể các nạn nhân. “Sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Tương Dương đã hỗ trợ ban đầu 4 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng cho nạn nhân bị thương”, ông Hợi cho biết thêm.

Theo thông tin ban đầu xác định xe gây tai nạn là xe tải Hyundai chở gỗ keo đang di chuyển theo hướng xã Thạch Giám đến thị trấn Hòa Bình, đến đoạn đường Dốc Mới địa phận xã Thạch Giám (huyện Tương Dương) thì xảy ra tai nạn, khiến xe lao thẳng xuống vực dài gần 2km.

Dốc Mới là đoạn đường dốc nối liền thị trấn Hòa Bình, Cửa Rào đến bản Vẽ, dài hơn 20km. Đây là đoạn đường hiểm trở vì độ dốc cao và dài, vào những ngày trời mưa sương mù bao phủ làm hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên