05/05/2008 02:15 GMT+7

Xe nhập khẩu bán chậm

 L.NAM
 L.NAM

TT (TP.HCM) - Sau một thời gian gom hàng chuẩn bị đợt tăng thuế nhập khẩu (từ 70% lên 83%) các salon ôtô cho biết do giá xe tăng quá cao nên hàng bán chậm. Nhiều loại xe nhập khẩu sau khi áp thuế mới giá đã tăng từ 1.000-9.000 USD/xe tùy chủng loại.

Cụ thể, xe Toyota Yaris (năm chỗ) nhập khẩu hiện đang được bán với giá 32.200 USD (cao hơn trước khi áp mức thuế mới khoảng 1.200 USD). Xe nhập về nhiều nhưng sức mua kém khiến nhiều nhà nhập khẩu ngay trong tháng 4-2008 đã hủy các hợp đồng nhập xe về VN để chờ xem phản ứng của thị trường.

Bộ Tài chính đang đề nghị tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô (hiện là 50% đối với ôtô dưới năm chỗ, từ 6-15 chỗ là 30%, từ 16-24 chỗ là 15%). Theo số liệu của hải quan, trong tháng 4-2008 đã có 3.000 ôtô các loại được nhập về VN, giảm gần 50% so với lượng xe nhập về trong tháng 3-2008.

 L.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên