12/06/2013 09:58 GMT+7

Xe lu cán dẹp nát cả triệu đồng hồ, điện thoại... nhái hàng hiệu

QUỲNH TRUNG
QUỲNH TRUNG

TTO - Cả triệu mặt hàng nhái các thương hiệu xịn như LV, Dolce&Gabbana, Dior, Lacoste, Rolex... bị xe lu cán dẹp nát trong chiến dịch chống hàng giả diễn ra khắp nước Pháp ngày 11-6.

Q6qJEUMt.jpgPhóng to
Cảnh sát Pháp tiêu hủy hàng nhái ở Vertou. Ảnh: AFP

Trong số hàng hóa bị tiêu hủy ở Chilly-Mazarin và nhiều thành phố lớn khác như Marseille, Bordeaux, Lyon và Rouen có sản phẩm nhái các thương hiệu toàn cầu như LV, Dolce&Gabbana, Dior và Lacoste, đồng hồ Rolex cùng giày dép, điện thoại và đồ chơi hàng hiệu.

Bộ trưởng thương mại Pháp Nicole Bricq chứng kiến cảnh tiêu hủy hàng hiệu nhái ở Chilly-Mazarin, phía tây nam thủ đô Paris, cho rằng những kẻ làm hàng nhái là “tội phạm kinh tế" và việc làm các sản phẩm giả "không chừa bất kỳ lĩnh vực nào, cướp đi việc làm của chúng ta và đe dọa người tiêu dùng”.

Bà Bricq cho biết ước tính thiệt hại kinh tế do hàng nhái gây ra mỗi năm ở Pháp là 8,46 tỉ USD.

Thị trường hàng nhái không ngừng đâm chồi nảy nở ở Pháp, từ 200.000 mặt hàng nhái được hải quan nước này phát hiện năm 1994, con số này đã lên đến 8,3 triệu vào năm 2011.

Các quan chức Pháp nói gần 70% sản phẩm này có xuất xứ từ châu Á và 1/3 đơn đặt hàng được giao dịch trên Internet.

(Theo AFP)

QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên