05/11/2015 08:49 GMT+7

Xe khách qua cầu tràn bị lũ cuốn, 1 người mất tích

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Khi xe khách qua cầu tràn Thác Ngựa (H.Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa) thì bị nước dâng tràn ngập sàn, đánh dạt xe về phía sông. Ông Cư mở cừa bước xuống thì bị nước cuốn đi.

Cầu tràn Thác Ngựa, nơi xảy ra vụ trôi xe khách đêm 4-11 làm một người mất tích - Ảnh: NHƯ THỐNG

Đến sáng 5-11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa và huyện Khánh Vĩnh vẫn tiếp tục tìm kiếm ông Phan Cư (49 tuổi, ở xã Ea Tó, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) bị nước lũ cuốn trôi tối 4-11.

Theo Công an huyện Khánh Vĩnh, lúc 20g10 ngày 4-11, chiếc xe khách 16 chỗ biển số tỉnh Đắk Lắk do ông Đoàn Thạnh (43 tuổi, ở xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) điều khiển, trên xe có chín người, đi trên tỉnh lộ 8B từ thị trấn Khánh Vĩnh đi Đắk Lắk.

Khi đến cầu tràn Thác Ngựa (cách UBND huyện Khánh Vĩnh khoảng 150m về phía bắc) thì bất ngờ gặp nước lớn tràn về làm ngập sàn xe. Nước chảy xiết đánh dạt xe về phía sông.

Ông Cư vừa mở cửa xe bước xuống thì bị dòng nước chảy xiết cuốn mất tích. Những người còn lại trên xe hoảng sợ kêu cứu thì được người dân và lực lượng chức năng ở huyện Khánh Vĩnh dùng dây thừng kéo cứu về nơi an toàn.

Chiếc xe đã được đưa về trụ sở Công an huyện Khánh Vĩnh lúc 2g sáng 5-11.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên