21/07/2022 12:39 GMT+7

Xe giường nằm và xe đầu kéo tông nhau làm 2 người chết, 4 người bị thương

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Xe giường nằm và xe đầu kéo tông đối đầu nhau tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào sáng 21-7 khiến 2 người thiệt mạng, 4 người bị thương.

Xe giường nằm và xe đầu kéo tông nhau làm 2 người chết, 4 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường xe giường nằm và xe đầu kéo tông nhau trực diện tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết cơ quan này nhận được báo cáo từ Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa về vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h30 sáng 21-7 tại km 605 + 160 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua dốc ba tầng thuộc xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Tai nạn xảy ra giữa xe giường nằm biển kiểm soát 81B-00965 chạy hướng Nghệ An đi Hà Nội và xe đầu kéo biển kiểm soát 37H-00786 kéo sơmi rơmooc chạy hướng ngược lại.

tông nhau đối đầu giữa hai xe ngược chiều làm 2 người chết, 4 người bị thương.

Đến 10h ngày 21-7, lực lượng chức năng đã kéo được hai đầu xe ra nhưng tài xế xe đầu kéo bị mắc kẹt trong cabin chưa đưa ra được.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đang điều tra giải quyết tại hiện trường.

Ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho biết sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, đã chỉ đạo kiểm tra và báo cáo về tốc độ 2 xe, nồng độ cồn của 2 tài xế, tổng số hành khách trên xe khách, khối lượng hàng chở trên xe đầu kéo, tình hình thắt dây an toàn của hành khách.

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe khách biển kiểm soát 81B - 009.65 được Sở Giao thông vận tải Gia Lai cấp phù hiệu xe hợp đồng cho Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Gia Lai. Trong ngày 21-7, xe này không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera về Tổng cục Đường bộ.

Còn xe đầu kéo biển kiểm soát 37H - 007.86 được Sở Giao thông vận tải Hưng Yên cấp phù hiệu xe đầu kéo cho HTX Thương mại Ánh Dương - chi nhánh Hưng Yên.

Thời điểm cuối cùng hệ thống ghi nhận dữ liệu giám sát hành trình của xe đầu kéo là lúc 5 giờ 48 phút 20 giây xe có tốc độ 59km/h; trước đó 10 giây xe có tốc độ 59km/h.

Cả xe khách và xe đầu kéo đều chưa truyền dữ liệu camera về hệ thống của Tổng cục Đường bộ.

Theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách biển kiểm soát 81B - 009.65 có chủ xe là Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Gia Lai (42 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Xe mang nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2014 tại Việt Nam, được phép chở 2 người ngồi và 46 giường nằm. Xe kiểm định lần gần nhất vào ngày 6-7-2022 tại Trung tâm đăng kiểm 3606D, hạn kiểm định đến ngày 5-1-2023.

Còn xe đầu kéo biển kiểm soát 37H-007.86 có chủ xe là Nguyễn Văn Đồng tại Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Xe mang nhãn hiện CNHTC, sản xuất tại Trung Quốc năm 2015, xe có trọng lượng bản thân 10,05 tấn, tải trọng kéo theo là 40 tấn.

Xe đầu kéo này được kiểm định gần nhất vào ngày 30-12-2021 tại Trung tâm đăng kiểm 3702S, hạn kiểm định đến ngày 29-12-2022.

Tài xế xe khách ngủ gật đâm xe bồn bên đường, 1 người chết, 17 người bị thương Tài xế xe khách ngủ gật đâm xe bồn bên đường, 1 người chết, 17 người bị thương

TTO - Khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng vụ tai nạn xe khách và xe bồn làm 1 người chết, 17 người bị thương, cơ quan chức năng xác định tài xế xe khách ngủ gật là một trong nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên