16/11/2020 10:14 GMT+7

Xe đụng dây chuyền ở cao tốc Trung Lương: Kẹt xe nặng do tài xế thiếu quan sát?

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Lực lượng cảnh sát giao thông một lần nữa đề nghị các tài xế chạy trên cao tốc không đi vào làn khẩn cấp khi có sự cố vì sẽ làm tình hình kẹt xe càng thêm nghiêm trọng.

Xe đụng dây chuyền ở cao tốc Trung Lương: Kẹt xe nặng do tài xế thiếu quan sát? - Ảnh 1.

Chiếc Kia Morning có 3 người lớn và hai trẻ em trên xe lúc xảy ra tai nạn - Ảnh: SƠN LÂM

Sáng 16-11, một lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết tất cả các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại Km11+400 làn cao tốc TP.HCM - Trung Lương đều đã về nhà sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra. 

Theo thông tin ban đầu, lực lượng CSGT cho biết có 3 xe hơi bị hư hỏng nặng, 2 xe tải liên quan trong vụ việc còn tại hiện trường bị hư hỏng nhẹ. Một xe tải khác bị bể đèn phía sau đã rời khỏi hiện trường. 

Tại hiện trường, chiếc Kia Morning hư hỏng phần đầu và phần đuôi xe. Xe này không chở ai, tài xế không bị thương tích gì. 

Phía sau xe này là một xe hơi nằm ngang, phần cốp sau bên phải xe dính vào đuôi một xe tải và hư hỏng hoàn toàn. Phần đầu xe do va chạm với xe Kia Morning nên cũng hư hỏng. Phần đuôi xe phía bên trái móp méo. Trên xe khi xảy ra vụ việc có hai vợ chồng nhưng cả hai đều không sao.

Hư hỏng nặng nhất là chiếc Kia Morning màu trắng, phần đầu móp nặng và nửa thân sau va chạm với đầu một xe tải khác dẫn đến hư hỏng hoàn toàn. 

Trên xe khi xảy ra vụ việc có đến 3 người lớn và 2 trẻ em. Những người này đã được các tài xế xe tải lẫn người đi đường cạy cửa đưa ra ngoài. 

Rất may mắn là chỉ có một người phụ nữ có dấu hiệu thương tích trên mình nhưng sau khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra thì chỉ là thương tích nhẹ và đã về nhà. 

Tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 15-11, nhưng phải đến 3h ngày 16-11, lực lượng cảnh sát giao thông mới giải quyết được việc ách tắc giao thông qua đây. Đúng ngày cuối tuần, lượng xe từ miền Tây về TP.HCM đông, có lúc tình trạng ùn ứ xe kéo dài hơn 10km. 

"Chúng tôi phải đi theo đường tránh dưới cao tốc lên đến TP.HCM, sau đó đi theo làn cao tốc hướng ngược lại, đến chỗ hiện trường tai nạn thì đi bộ sang. Vì tai nạn vừa xảy ra thì làn đường có tai nạn đã bị các tài xế vô tư chen kín", vị cảnh sát giao thông này nói thêm. 

Hàng loạt xe đụng nhau, cao tốc Trung Lương kẹt cứng hơn 10 cây số trong đêm Hàng loạt xe đụng nhau, cao tốc Trung Lương kẹt cứng hơn 10 cây số trong đêm

TTO - Đến 0g ngày 16-11, sau hơn 3 giờ xảy ra vụ tai nạn khiến nhiều ô tô nằm ngổn ngang trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, lực lượng CSGT vẫn chưa đến được hiện trường vì dòng xe chen kín kéo dài hơn 10km.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên