22/06/2016 11:51 GMT+7

Xe cứu thương đấu đầu xe khách, hai người chết

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Trên đường đi cấp cứu, xe cứu thương đã tông trực diện vào xe chở công nhân của công ty than tại km7 quốc lộ 18 (đoạn qua P.Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) làm chết tài xế xe cứu thương và mẹ bệnh nhân.

Theo Công an TP Cẩm Phả, khoảng 23g đêm 21-6, tại km7 P. Quang Hanh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa vùng Cẩm Phả và xe ca chở công nhân của công ty than Dương Huy.

Tại hiện trường, đầu xe cứu thương nát vụn, biến dạng hoàn toàn. Xe ca cũng bị hư hỏng. 

Cú va chạm mạnh khiến tài xế xe cứu thương là anh Nguyễn Hoàng Phong (26 tuổi, trú P.Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) chết tại chỗ. Những người còn lại trên xe gồm 1 cán bộ y tế, 1 bệnh nhân và 2 người nhà bệnh nhân bị thương nặng được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Rạng sáng nay, bà Phạm Thị Hiên (64 tuổi, trú khu 4A2 P.Cửa Ông, TP Cẩm Phả), mẹ bệnh nhân Đoàn Tùng Dương, người được đưa đi cấp cứu, đã tử vong.

May mắn, 40 công nhân trên xe ca không ai bị thương. 

Ông Đoàn Ngọc Quang - chủ tịch UBND phường Quang Hanh - cho biết vụ tai nạn đã khiến đường QL18 qua đây tắc nghẽn cả hai chiều khoảng 1 giờ. Lực lượng CSGT phải rất vất vả để phân luồng, điều tiết giao thông.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu xác định do tài xế xe cứu thương cầm lái đi không đúng phần đường quy định.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh cụ thể.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên