26/03/2007 06:00 GMT+7

Xe cá nhân có thể đi Lào, Trung Quốc và Campuchia?

N.ẨN thực hiện
N.ẨN thực hiện

TT - Nhiều bạn đọc thắc mắc xe gia đình có thể đi du lịch qua các nước Lào, Campuchia và Trung Quốc? Ông Nguyễn Văn Thanh - cục phó Cục Đường bộ VN - cho biết:

lKGMuIkC.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Văn Thanh
TT - Nhiều bạn đọc thắc mắc xe gia đình có thể đi du lịch qua các nước Lào, Campuchia và Trung Quốc? Ông Nguyễn Văn Thanh - cục phó Cục Đường bộ VN - cho biết:

- Đến nay, VN đã ký hiệp định vận tải với Lào, Campuchia và Trung Quốc. Theo hiệp định đã ký và theo sự phân cấp của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ đảm nhiệm việc cấp phép cho xe đi Campuchia và Trung Quốc.

Theo đó, đối với xe cá nhân qua Trung Quốc, chủ xe (phải có hộ chiếu) không cần làm thủ tục ở Cục Đường bộ mà được phép đưa xe đến các cửa khẩu chính như Móng Cái (Quảng Ninh), Hữu Nghị (Lạng Sơn), Tà Lùng (Cao Bằng), Thanh Thủy (Hà Giang) và Ma Lu Thàng (Lào Cai), tại đây sẽ làm thủ tục cho xe qua biên giới. Tuy nhiên, các xe cá nhân qua Trung Quốc chỉ được phép đến các huyện biên giới của Trung Quốc mà thôi.

Theo hiệp định vận tải với Campuchia, Cục Đường bộ cấp phép cho các xe thương mại và phi thương mại qua biên giới. Theo thỏa thuận mới đây, hai nước thống nhất từ 40 xe tăng lên 150 xe thương mại (xe chở hàng hóa, hành khách) được phép qua biên giới giữa hai nước. Đối với xe phi thương mại như xe chính phủ, xe ngoại giao, xe thương gia của nước thứ ba (ngoài VN và Campuchia) và xe cứu thương, cứu hỏa được phép qua lại giữa hai nước. Như vậy, xe cá nhân vẫn chưa được phép qua biên giới giữa hai nước.

* Còn việc qua Lào thì sao, thưa ông?

- Cục Đường bộ ủy quyền cho các sở giao thông công chính hoặc giao thông vận tải các tỉnh và thành phố cấp phép cho xe cá nhân qua Lào. Vì vậy, bà con đến các sở sẽ được hướng dẫn làm thủ tục.

N.ẨN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên