02/04/2017 11:31 GMT+7

Xe buýt nhanh sắp chạy trên đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu

N.A
N.A

TTO - Hai tuyến đường có làn dành riêng dành riêng cho xe buýt gồm đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu.

Hai đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu sẽ có làn đường dành riêng cho xe buýt - Đồ họa: VĨ CƯỜNG
Hai đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu sẽ có làn đường dành riêng cho xe buýt - Đồ họa: VĨ CƯỜNG

Ông Trần Chí Trung - giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM - cho biết trong tháng này sẽ triển khai hai tuyến đường dành riêng cho xe buýt: đường Điện Biên Phủ từ vòng xoay Lý Thái Tổ (Q.3) đến cầu Sài Gòn (Q.2) và đường Võ Thị Sáu từ đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1) đến vòng xoay Công trường Dân Chủ (Q.3).

Đường Võ Thị Sáu (rộng 12m) và đường Điện Biên Phủ (từ đường Lý Thái Tổ đến đường Đinh Tiên Hoàng rộng 12m) với ba làn xe một chiều sẽ được phân thành bốn làn xe, trong đó dành riêng một làn đường cho xe buýt.

Để thực hiện làn đường riêng này sẽ tổ chức điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông, biển báo giao thông và tổ chức lại giao thông ở các tuyến đường lân cận với hai làn đường dành riêng.

Dự kiến khi xe buýt đi trên hai tuyến đường này sẽ giúp rút ngắn ít nhất 30% thời gian hành trình, trong đó đường Võ Thị Sáu có 6 tuyến xe buýt với 850 chuyến/ngày và đường Điện Biên Phủ có 7 tuyến xe buýt với 1.193 chuyến/ngày.

Ông Trung cho rằng chắc chắn trong thời gian đầu hoạt động, xe buýt trên đường dành riêng sẽ ảnh hưởng nhiều đến xe cá nhân.

Do đó, trung tâm đề nghị bà con chia sẻ những khó khăn trong đi lại và chọn tuyến đường di chuyển phù hợp, đồng thời mong muốn bà con ủng hộ việc làm đường dành riêng cho xe buýt để TP.HCM đẩy nhanh phát triển vận tải hành khách công cộng.

N.A
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên