Anh P.V.T. (xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) kể tháng 4-2012, anh cùng bốn người khác đến chi nhánh Công ty TNHH Việt Tiến tại quốc Lộ 50, xã Đạo Thạnh (TP Mỹ Tho) mua xe ba gác máy và được đại diện công ty hứa làm tất cả giấy tờ xe nhưng đến nay xe vẫn chưa được đăng ký. “Việc chạy xe mà không có giấy tờ làm chúng tôi không an tâm. Nhiều lúc lo bị cảnh sát giao thông bắt xe nên không dám chạy khiến đến nay số tiền chúng tôi vay để mua xe vẫn chưa trả được. Nghe đâu nếu chúng tôi trả lại xe thì phải trả cho công ty 200.000 đồng/ngày kể từ ngày mua, khiến ai cũng lo lắng” - anh T. bức xúc.
Anh Bùi Quốc Tùng (ngụ P.6, TP Mỹ Tho) cho biết anh không biết việc UBND tỉnh không cho cấp phép lưu hành đối với xe của Công ty Việt Tiến. Theo anh Tùng, khi anh mua xe, phía công ty đưa bộ hồ sơ thay cho giấy tờ xe để anh mang theo khi chạy xe và hứa làm thủ tục đăng ký xe, nhưng đến nay vẫn không có giấy tờ gì. Cũng theo anh Tùng, còn sáu người khác mua xe của Công ty Việt Tiến và cũng chịu chung số phận như anh.
Ông Nguyễn Đức Phùng, giám đốc Công ty TNHH Việt Tiến, cho biết công ty đưa vào Tiền Giang 600 xe ba gác máy và đến nay mới bán hơn 50 xe. “Do khách hàng vẫn có nhu cầu mua nên chúng tôi vẫn bán. Nếu ai không chạy xe nữa thì có thể trả lại công ty, nhưng chúng tôi sẽ khấu hao theo tỉ lệ hao mòn xe”.
Ông Huỳnh Văn Nguyện, phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) có văn bản yêu cầu tỉnh Tiền Giang không cho phép đăng ký mới xe ba gác hiệu Katoda của Công ty TNHH Việt Tiến từ tháng 7-2011. Như vậy đến nay công ty vẫn còn bán xe là sai quy định.
Chiều 23-8, ông Nguyễn Văn Dũng, phó Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an Tiền Giang), cho biết không riêng gì xe của Công ty Việt Tiến, hiện nay tất cả các loại xe ba gác máy đều không được đăng ký mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận